Thị trưởng TQ tham ô 12 tỷ để xây trước mộ riêng theo phong thủy

Bảo An |

Cựu thị trưởng thành phố Yết Dương, Quảng Đông (Trung Quốc) Chen Hongping đã phải hầu tòa vì biển thủ ngân sách chính phủ và lạm dụng chức quyền.

Khi còn đương chức, ông Chen đã yêu cầu Sở địa chính và đường bộ tỉnh Quảng Đông chi 3,5 triệu nhân dân tệ (hơn 12 tỷ VND) cho một công ty, nhằm mục đích xây dựng một ngôi mộ riêng cho ông ta theo các nguyên tắc phong thủy.

Công ty đó được thành lập trên danh nghĩa của Chen.

Để che giấu dự án sai trái đó, vị cựu quan chức này đã tuyên bố đang sử dụng ngân sách để phát triển nông thôn và khai hoang vùng sườn đồi cho thành phố.

Đây không phải là vi phạm duy nhất khiến ông Chen phải hầu tòa. Ngày 21/4, ông cũng bị buộc tội 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 125 triệu nhân dân tệ trong thời gian tại vị từ năm 2004 đến năm 2011.

Ông Chen vốn từ lâu đã rất tin vào thuật phong thủy và bị ám ảnh bởi những suy nghĩ rằng nó sẽ giúp mình sự giàu sang và nhanh thăng chức.

Ông này được cho là đã dành nhiều ngày tới các vùng nông thôn để tìm kiếm vị trí đắc địa nhất dựa trên các nguyên tắc về phong thủy.

Đây không phải là vi phạm duy nhất khiến ông Chen phải hầu tòa. Ngày 21/4, ông cũng bị buộc tội 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 125 triệu nhân dân tệ trong thời gian tại chức từ năm 2004 đến năm 2011.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại