Thể hiện tình cảm với bạn trai, cô gái bị đánh đến nhập viện

Thu Trang |

Bị cáo buộc có hành vi quá gần gũi với người bạn khác giới khi chưa kết hôn, một cô gái Indonesia đã phải chịu hình phạt đau đớn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia để chứng kiến cảnh một người phụ nữ la hét trong sự đau đớn khi phải chịu đựng những trận đòn roi, hình phạt dành cho những người phụ nữ dám "gần gũi" với một người đàn ông khi cô ấy chưa kết hôn.

Cô gái có tên là Nur Elita, đã bị áp giải đến sân của nhà thờ Hồi giáo Baiturrahumim, tỉnh Banda Aceh vì vi phạm luật Hồi giáo Sharia. Cô bị cáo buộc là có hành vi tình cảm với một cậu bạn đại học.


Cô gái bị dẫn lên sân một nhà thờ hồi giáo và bị tra tấn bằng roi.

Cô gái bị dẫn lên sân một nhà thờ hồi giáo và bị tra tấn bằng roi.

Theo luật Sharia, những người đàn ông hoặc phụ nữ chưa kết hôn không được phép có những hành vi quá "gần gũi" với người khác giới. Nếu vi phạm luật, người đó sẽ phải chịu hình phạt.

Sau khi được đưa lên sân nhà thờ, trước sự chứng kiến của đám đông, cô gái buộc phải quỳ xuống và một người đàn ông đeo mặt nạ sẽ giáng những đòn roi vào thân thể yếu đuối của cô.

Sau khi nhận 5 roi phạt, Nur Elita đã ngã vật ra sàn, nằm ở đó với gương mặt đau đớn. Cuối cùng, cô gái được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện cấp cứu.


Không chịu nổi những đòn roi, cô gái yếu ớt đã gục ngay xuống sàn và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Không chịu nổi những đòn roi, cô gái yếu ớt đã gục ngay xuống sàn và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, chàng trai "gần gũi" với cô cũng phải chịu hình phạt tương tự. Cùng ngày, 4 người đàn ông khác cũng bị trừng phạt vì hành vi đánh bạc.


Cậu bạn đại học của cô cũng phải nhận hình phạt tương tự.

Cậu bạn đại học của cô cũng phải nhận hình phạt tương tự.

Theo Jakarta Post, buổi trừng phạt nói trên còn có sự chứng kiến của ngài Phó Thị trưởng Banda Aceh Zainal Arifin. “Hãy áp dụng các hình phạt này như một bài học… Và tôi hy vọng hôm nay sẽ là lần cuối cùng họ phải chịu hình phạt này”, ngài Phó Thị trưởng cho biết.

Hiện, Banda Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia vẫn còn thực hiện Luật Sharia.


Cùng ngày, 4 người đàn ông khác cũng bị trừng phạt vì hành vi đánh bạc.

Cùng ngày, 4 người đàn ông khác cũng bị trừng phạt vì hành vi đánh bạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại