Những hành động này của du khách Trung Quốc bị cả thế giới lên án

Thu Trang |

Du khách Trung Quốc vừa bị cho là nhóm gây khó chịu bậc nhất thế giới bởi những hành động thiếu ý thức của họ ở nước ngoài gây xôn xao dư luận quốc tế suốt năm qua.

10. Gác chân lên ghế trên máy bay

Trang Shanghaiist (Trung Quốc) ngày 10/12 đưa tin, để thư giãn trong không gian chật hẹp trên ghế máy bay hạng phổ thông của hãng hàng không Air Asia, một nữ hành khách Trung Quốc đã không ngần ngại gác chân lên ghế phía trước.

Sự việc này xảy ra trong chuyến bay từ Bang Kok đến Tây An hồi đầu tháng 12/2015. Hình ảnh phản cảm này đã khiến những người xung quanh cảm thấy bức xúc khó chịu.

Tiếp viên hàng không cũng bất lực và chỉ còn biết xin lỗi những hành khách trên chuyến bay vì “họ đều là người Trung Quốc”.

9. "Hối lộ tình dục"

Cũng theo Shanghaiist ngày 10/12/2015, bà Hong, 55 tuổi, tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York lần đầu vào cuối tháng 7 cùng em gái và con gái.

Để tuồn số hàng xa xỉ chưa qua khai báo có trị giá lên đến 160.000 USD từ Pháp vào Mỹ, bà Hong đã không ngần ngại gạ gẫm “hối lộ tình dục” với một nhân viên hải. Báo chí Mỹ cho biết hiện bà đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 250.000 USD.

8. Gây náo loạn máy bay vì đòi ngồi ghế hạng sang

Trước đó vài ngày, hành vi rất thiếu lịch sự của một người Trung Quốc trên chuyến bay từ Thượng Hải đi New York của hãng United Airlines ngày 6/12 cũng đã bị báo chí quốc tế phản ánh gay gắt.

Hành khách họ Lu hiện đang là giáo sư, công tác tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam, thành phố Thành Đô, Trùng Khánh, Trung Quốc đã uống rượu trước khi lên máy bay và đòi ngồi khoang hạng nhất.

Sau khi bị từ chối, ông ta đã làm loạn bằng cách nằm vạ giữa lối đi... Hành động gây rối này đã buộc cơ trưởng phải nhờ cảnh sát đưa hành khách này ra ngoài. Ngay lập tức, Lu tỏ thái độ hung hãn, mắng chửi cảnh sát và đấm đá làm 3 cảnh sát bị thương.

7. Ăn trộm áo cứu hộ vì nhầm tưởng là quà lưu niệm

Vào ngày 1/12 vừa qua, tòa án quận Thuyên Loan, Hong Kong đã mở phiên tòa xét xử một phụ nữ 64 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc vì tội ăn cắp một chiếc áo cứu hộ của hãng hàng không Cathay Pacific trên chuyến bay từ Tây An đến Đài Bắc nhiều ngày trước đó.

Hành vi ăn cắp nói trên đã bị các nhân viên an ninh tại sân bay Hong Kong (điểm trung chuyển của chuyến bay) lật tẩy khi họ phát hiện một chiếc áo cứu hộ của hãng Cathay Pacific trị giá 360 HKD (hơn 1 triệu đồng) trong hành lý của người phụ nữ này.

Giải thích cho hành vi của mình, nữ hành khách cao tuổi nói rằng mình thực sự không biết việc mang theo áo phao khi rời khỏi máy bay bị cấm mà chỉ nghĩ nó là một món đồ lưu niệm của hãng hàng không.

Theo kết luận của tòa án, người phụ nữ này phải nộp 2.000 HKD gần 6 triệu đồng tiền phạt.

6. Du khách Trung Quốc ẩu đả trên máy bay vì chỗ để chân

Ba du khách đến từ tỉnh Tứ Xuyên bị đưa vào danh sách đen sau khi tham gia vào vụ ẩu đả trên chuyến bay từ Siem Reap (Campuchia) tới Thành Đô hồi tháng 10 năm nay.

Cuộc cãi vã xảy ra khi người đàn ông nói với một phụ nữ ngồi ghế trước rằng ghế của bà ngả về sau quá nhiều. Hai người lời qua tiếng lại, rồi người thân của họ cũng xông vào đánh nhau khiến máy bay hỗn loạn.

Theo cơ trưởng, sự việc có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay và ông buộc phải yêu cầu những hành khách này rời đi trước khi phi cơ cất cánh.

5. Toan tính đáng sợ sau ca lâm bồn trên máy bay

Ngày 7/10, trên chuyến bay từ Đài Bắc tới Los Angeles của hãng hàng không China Airlines, một phụ nữ đã lâm bồn ngay trên máy bay.

Theo trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc), hành khách này đã giấu việc mình có bầu 36 tuần để lên máy bay đi Mỹ. Khi bị phát hiện, cô ta đã nói dối là là mình bị đầy bụng.

Sau khi chuyến bay cất cánh được 6 tiếng, thai phụ bị vỡ ối nhưng vẫn không chịu sinh con mà hỏi: “Đã đến Mỹ chưa?”.

Sau khi hạ sinh con an toàn trên vùng trời Thái Bình Dương, nữ hành khách này đã buộc phải quay về Đài Loan ngay khi đến Los Angles trong khi cô con gái mới sinh được chăm sóc tại Mỹ.

4. Du khách Trung Quốc cho trẻ đại tiện ngay trước cửa Burberry tại Anh

Ngày 03/10, những bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ Trung Quốc cho cháu đại tiện ngay trước mặt tiền cửa hàng Burberry nổi tiếng tại Anh đã khiến người dân nước này ngán ngẩm về ý thức du khách tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Rõ ràng là nhà vệ sinh chỉ cách nơi thằng bé phóng uế vài mét và hoàn toàn miễn phí những những "thượng đế" Trung Quốc lại tiếc công quá bộ tới đó để sử dụng.

3. Du khách Trung Quốc hát quốc ca làm loạn sân bay Thái Lan

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đồng loạt hát quốc ca, làm loạn sân bay Băng Cốc, Thái Lan và đưa ra hàng loạt "yêu sách" vì máy bay trễ giờ. Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 4/9 khi chuyến bay của đoàn khách này đến trễ, vì lý do thời tiết xấu.

Sau khi biết thông tin này, 260 du khách Trung Quốc nảy sinh những ý kiến trái chiều. Một bộ phận đồng ý về khách sạn nghỉ, đợi máy bay đến, nhưng một bộ phận khác yêu cầu sân bay phải đáp ứng 3 điều kiện, nếu không sẽ không về khác sạn, cũng không lên máy bay.

Ba điều kiện đó là: sân bay Băng Cốc phải công khai xin lỗi, hộ phải được đưa về nhà bằng máy bay Boeing 747 và mỗi du khách phải được bồi thường 1.000 NDT. Những hành khách này sau đó đã bị liệt vào danh sách đen của Tổng cục Du lịch Trung Quốc.

2. Mẹ cho con đại tiện trên sàn máy bay

Hôm 16/8, hình ảnh một bà mẹ trẻ cho con đại tiện ngay trên sàn máy bay được đăng tải trên trang Weibo đã bị dư luận chỉ trích gay gắt.

Vụ việc được xảy ra trên chuyến may mang số hiệu ZH9709 khởi hành từ Nam Kinh đến Quảng Châu của hãng hàng không Thâm Quyến (ShenZhen Airlines) vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16/8.

Một bà mẹ trẻ đã dắt đứa con trai khoảng 3-4 tuổi của mình ra khoang sau của máy bay và để con đại tiện ngay trên sàn. Điều đáng nói hơn là, cả hai phòng vệ sinh của máy bay đều trống nhưng không hiểu vì lí do gì mà họ lại hành động thiếu ý thức như vậy.

1. Du khách Trung Quốc mở cửa thoát hiểm máy bay để hóng gió

Vào ngày 14/12/2014, một hành khách có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Xiamen Air đi từ Hàng Châu tới Thành Đô đã khiến nhiều người há hốc mồm khi bất ngờ mở cửa thoát hiểm để "hóng mát".

Ngay sau khi biết tin, đội bảo trì của hãng hàng không này đã phải nhanh chóng tiến tới và đóng cửa trước khi máy bay cất cánh đúng như kế hoạch.

Hành khách này vô tư nói với các tiếp viên rằng, ông chỉ muốn hít thở không khí trong lành và hy vọng chuyến bay sẽ không bị trì hoãn quá lâu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại