Ra đòn tấn công phụ nữ... như phim chưởng chỉ vì cú va chạm nhỏ

Nguyễn Nhung |

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị phạt 500 NDT (gần 2 triệu đồng) và bị tạm giữ 10 ngày sau khi tấn công tới tấp một phụ nữ chỉ vì sự cố va chạm xe trên đường phố.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/10 vừa qua tại thành phố Triều Sán, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trang tin Phượng Hoàng dẫn nguồn tin từ tờ Dương Thành buổi tối cho hay, vào khoảng 1h28 phút chiều 20/10, một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy đã va chạm với 1 chiếc xe máy khác do một phụ nữ điều khiển.

Kết quả là cả hai chiếc xe bị đổ ra đường, hai chủ xe vì thế cũng xây xước nhưng vết thương không nghiêm trọng.


Ảnh được lấy ra từ camera giám sát đường phố.

Ảnh được lấy ra từ camera giám sát đường phố.

Chuyện lẽ ra có thể kết thúc sau khi hai bên cùng đứng dậy và bỏ qua cho nhau, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách ứng xử của hai người này.

Sau chừng 5 phút “nói chuyện”, không khí càng lúc càng căng thẳng. Khi người đàn ông định dựng xe của mình dậy, người phụ nữ liền xông lên chặn lại. Thấy vậy, người đàn ông liền dùng bụng đẩy đối phương ra khiến người này xuýt ngã.


Có người ra can ngăn, người đàn ông mới bỏ đi.

Có người ra can ngăn, người đàn ông mới bỏ đi.

Sau khi đứng vững, người phụ nữ toan tát trả nhưng bị người đàn ông giơ tay chặn lại. Có lẽ vì hành động xô xát này mà người đàn ông nổi cơn thịnh nộ, đánh, đạp tới tấp.

Sự việc không dừng lại ở đó. Ngay cả khi người phụ nữ bỏ chạy, ngã lăn xuống đất, người đàn ông vẫn đuổi tới cùng để đánh cho hả.

Một nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc cho hay: “Khi đó tôi sợ tới mức hai chân run lập cập”.


Người đàn ông không hề nhẹ tay, có vẻ như ông ta đang nổi điên với người phụ nữ này.

Người đàn ông không hề nhẹ tay, có vẻ như ông ta đang "nổi điên" với người phụ nữ này.

Sau khi đánh đã “tới tầm”, người đàn ông lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, tối cùng ngày, người này đã bị cảnh sát địa phương triệu tập điều tra. Hình phạt dành cho ông ta là 10 ngày tạm giữ và bị phạt 500 NDT.

Thông tin này sau khi được báo chí truyền thông Trung Quốc đăng tải đã khiến dư luận xôn xao. Một số ý kiến cho rằng, “nhân vật nam chính” đã hành xử lỗ mãng, quá đà.

Tuy nhiên, phần đông ý kiến trái chiều lại cho rằng, nếu như người phụ nữ kia cố tình ăn vạ, thì cô ta đáng bị cho ăn đòn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại