Phương pháp dạy con gây phẫn nộ dư luận của người cha tàn độc

Nguyễn Nhung |

Truyền thông và dư luận Trung Quốc đang lên án kịch liệt hành vi được cho là ngược đãi hơn là dạy dỗ con của một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang.

Thông tin về việc một người đàn ông ở Chiết Giang ngược đãi con gái, dùng thìa inox hơ nóng dưới lửa sau đó áp lên đùi bé gái 4 tuổi, khiến chân bé bỏng rộp đã khiến người dân địa phương bàng hoàng, phẫn nộ, lập tức đi báo cảnh sát.

Sự việc cũng ngay lập tức được tờ Thời báo Kinh Tân đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung bài viết được đăng tải có tiêu đề “Nhẫn tâm, bé gái 4 tuổi bị bố đẻ ngược đãi, người bố độc ác đã bị bắt giữ” như sau:

Tối 21/9, một người đàn ông ở Cù Khê, Chiết Giang đã dùng bật lửa hơ nóng chiếc thừa inox, ngược đãi cô con gái 4 tuổi. Hàng xóm cho biết, cô bé thường xuyên bị bố mẹ ngược đãi, những vết bỏng trên đùi phồng rộp.

Bất luận là trời nóng hay lạnh, bé gái này đều mặc một chiếc váy trắng. Những người hảo tâm mang cơm cho cô bé ăn, đều bị người mẹ hất đi. Cảnh sát Cù Khê nói rằng, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Một thông tin khác liên quan đến sự vụ này cũng được Thời báo Tân Kinh đăng tải tiếp đó chay biết, người bố độc ác này thậm chí còn đe dọa hàng xóm sẽ gặp phiền hà nếu can thiệp, đưa thông tin chuyện nhà anh ta lên mạng.

Phóng viên tờ Tiền Giang buổi tối (Trung Quốc) cũng đã tìm đến cửa hàng giầy của người đàn ông – nơi xảy ra vụ hành hạ bé gái và nhà của cô bé vào ngày hôm sau để lấy thông tin, song cả hai nơi này đều khóa cửa.

Hàng xóm cho biết, người đàn ông này tính cách vô cùng thô bạo, quan hệ với những người xung quanh cũng không hài hòa.


Những vết bỏng lớn trên đùi bé gái 4 tuổi do bị cha đẻ ngược đãi.

Những vết bỏng lớn trên đùi bé gái 4 tuổi do bị cha đẻ ngược đãi.

Gần 10 vết bỏng lớn trên đùi

Nhớ lại sự việc xảy ra vào ngày 21/9, viên cảnh sát trẻ thuộc phân cục cảnh sát Âu Hải vẫn cảm thấy thương cảm.

“Đến cửa hàng giầy của người bố, đập vào mắt tôi là những vết bỏng cháy da trên đùi của đứa trẻ. Nhìn thấy tôi, đứa trẻ có chút sợ hãi.

Tôi ngồi xuống, quan sát kỹ vết thương, cô bé sợ hãi né tránh. Nhìn trên đùi bé có đến gần 10 vết thương lớn, phồng rộp đau đớn khiến tô, dù là người ngoài cũng cảm thấy xót xa.”

Trong khi đó, mặt người bố vẫn lạnh tanh. Người này thậm chí còn thuật lại việc dùng thìa inox hơ nóng “dạy dỗ” con, khiến viên cảnh sát giận phát run người.

“Dù anh là bố đứa trẻ, anh cũng không thể dùng hành vi bạo lực như thế này để dạy con, theo luật pháp, hành động này của người làm bố như anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự”, viên cảnh sát có phần mất kiềm chế trong cơn giận dữ.


Bé gái đáng thương này thường xuyên bị bố mẹ đẻ đối xử tệ bạc.

Bé gái đáng thương này thường xuyên bị bố mẹ đẻ đối xử tệ bạc.

Đến lúc này, vẻ mặt người bố vẫn không một chút biểu cảm, hối hận, còn nói bé gái là con anh ta, anh ta muốn làm gì thì làm, hàng xóm thật nhiều chuyện. “Trẻ con không nghe lời, tôi phải dạy dỗ nó”.

Chỉ đến khi bị đưa về đồn cảnh sát, thái độ của người này mới bớt nguông cuồng.

Theo cảnh sát Âu Hải, sau khi giám định, vết bỏng trên người bé gái được kết luận là vết thương nhẹ, cùng với việc chị vợ chạy đến đồn côn an xin tha cho chồng, cam kết từ nay không ngược đãi con, cảnh sát mới phê bình giáo dục và cho anh ta về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại