Phát hiện thi thể trên núi sau gần nửa thế kỷ mất tích

Bảo Anh |

Mới đây, thi thể của hai nhà leo núi Nhật Bản bị mất tích trong dãy núi Alps của Thụy Sĩ vào năm 1970 đã được phát hiện sau khi nổi lên từ một con sông băng tan chảy.

Theo AFP cho biết, thi thể 2 nhà leo núi đã được phát hiện trên một con sông băng, dưới chân ngọn núi Matterhorn hồi tháng Chín năm ngoái.

Các xét nghiệm ADN gần đây đã chỉ ra rằng chúng thuộc về hai nhà leo núi Nhật Bản mà đã mất tích cách đây gần 45 năm.

Dựa trên thông tin được cung cấp bởi lãnh sự quán Nhật Bản tại Geneva, 2 nhà leo núi này là Michio Oikawa, 22 tuổi và Masayuki Kobayashi 21 tuổi, đã mất tích vào ngày 18-8-1970.

Lãnh sự quán Nhật Bản đã hỗ trợ trong việc tìm ra các thành viên của gia đình hai nhà leo núi, nhằm hổ trợ trong quá trình so sánh hồ sơ ADN của họ.

Khi con sông băng tan chảy do quá trình nóng lên toàn cầu, thi thể 2 nhà leo núi mất tích đã nổi lên. Con sông băng này nằm dưới chân ngọn núi nổi tiếng Matterhorn, thuộc dãy núi Alps.

Hồi năm ngoái, thi thể của nhà leo núi người Anh Jonathan Conville, mất tích từ năm 1979, cũng đã được tìm thấy gần đỉnh ngọn núi Matterhorn, cao 4478 mét, một biểu tượng của đất nước Thụy Sĩ.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại