Phanh phui cơ sở thu mua và sản xuất dầu bẩn từ các nhà hàng TQ

Thu Trang |

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát đã phanh phui một cơ sở thu mua và tái chế dầu bẩn đã qua sử dụng tại các nhà hàng ở miền nam Trung Quốc.

Guizhou City News đưa tin hai kẻ đứng đầu cơ sở chế biến dầu bẩn, vốn là hai chú cháu, đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo đó, những người này đã thu mua dầu phế thải từ các nhà hàng ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu về để “phù phép” thành dầu mới. Cơ sở sản xuất trái phép này đã bán ra thị trường khoảng 30 tấn “dầu nước cống”.


Những thùng dầu chất la liệt tại sân sau ngôi nhà ở ngoại ô Quý Châu.

Những thùng dầu chất la liệt tại sân sau ngôi nhà ở ngoại ô Quý Châu.

Dầu bẩn mua về được xử lý sơ qua tại sân một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố trước khi chuyển tới tỉnh Hồ Bắc để gia công tiếp. “Dầu bẩn” thành phẩm sau đó được bán chủ yếu ở miền trung Trung Quốc.

Hai chú cháu nhà này bắt đầu công cuộc làm giàu phi pháp từ tháng 11/2015. Mỗi tấn dầu bẩn được bán với giá 2.000 NDT sẽ đem về khoản lợi nhuận từ 600 tới 800 NDT.

Công việc làm ăn trái phép của cơ sở này vừa manh mún đã bị đưa vào tầm ngắm vì cảnh sát phát hiện nhiều thùng dầu vứt la liệt ở sân sau ngôi nhà ở ngoại ô tỉnh Quý Châu. Lực lượng chức năng cũng bắt được 2 xe tải chất đầy dầu thải của cơ sở này.


Cảnh sát phanh phui một cơ sở chết biến dầu bẩn ở Trung Quốc (ảnh minh họa).

Cảnh sát phanh phui một cơ sở chết biến dầu bẩn ở Trung Quốc (ảnh minh họa).

Tháng 9/2014, thông tin về một cơ sở sản xuất dầu ăn "siêu bẩn" từ rác thải, thức ăn thừa, váng dầu cống rãnh, rác thải nhà bếp, và thậm chí còn nghi từ cả xác động vật nhiễm bệnh bị phanh phui ở Trung Quốc đã gây chấn động dư luận.

Người tiêu dùng còn hoang mang hơn khi có thông tin loại dầu nhiễm bẩn này đã được xuất sang 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam.


Dầu ăn siêu bẩn được phù phép từ rác thải, thức ăn thừa, váng dầu cống rãnh, rác thải nhà bếp, và thậm chí còn nghi từ cả xác động vật nhiễm bệnh.

Dầu ăn "siêu bẩn" được "phù phép" từ rác thải, thức ăn thừa, váng dầu cống rãnh, rác thải nhà bếp, và thậm chí còn nghi từ cả xác động vật nhiễm bệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại