Ở Trung Quốc, không có gì là không nhái được!

Đình Đình |

Chắc các "ông lớn" trong ngành xe hơi như Audi, BMW, Range Rover... sẽ phải khóc thét khi nhìn thấy những chiếc... ô tô điện hao hao giống với sản phẩm "con cưng" của mình xuất hiện trên đường phố Trung Quốc.

Cứ mỗi khi nhắc tới 2 chữ "hàng fake", không có gì phải bàn cãi, người ta sẽ lập tức nghĩ tới Trung Quốc, nơi từ lâu đã được coi là "thiên đường" của các loại hàng giả, hàng nhái.

Tất cả mọi mặt hàng, mọi nhãn hiệu trên thế giới đều sẽ tìm ra "anh em song sinh phiên bản lỗi" của mình tại đất nước rộng lớn này.


Loạt sản phẩm mới của thương hiệu Jixiangjinma (Cát Tường Kim Mã) trong ngày ra mắt.

Loạt sản phẩm mới của thương hiệu Jixiangjinma (Cát Tường Kim Mã) trong ngày ra mắt.

Bên cạnh việc nhái y hệt từng chi tiết, người Trung Quốc còn chứng minh cho người ta thấy, họ không chỉ biết copy, mà còn biết vận dụng sức sáng tạo của mình để cải biên phiên bản gốc thành những sản phẩm không ở đâu có.

Từ những vật dụng nhỏ bé như quần áo, giày dép, đồ trang sức, cho tới những thứ lớn lao như nhà cửa, máy móc... và mới đây nhất là xe ô tô điện, tất cả mọi mặt hàng "fake" này đã càng góp phần củng cố vị trí số 1 của đất nước đông dân nhất thế giới trên mặt trận hàng nhái.

Ngày 26/3, một cửa hàng chuyên kinh doanh xe ô tô điện ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc đã cho ra mắt loạt sản phẩm mới của hãng Jixiangjinma (Cát Tường Kim Mã) với hình dáng khá bắt mắt và cũng cực kỳ... quen mắt.

Người ta tò mò lại gần, mới phát hiện ra logo của những chiếc ô tô điện này thì ra được "mô phỏng" theo các hãng xe sang nổi tiếng thế giới như Audi, BMW, Range Rover...


Những chiếc xe có giá thành khoảng 22.800-23.800 tệ (tương đương 78-82 triệu đồng)/chiếc.

Những chiếc xe có giá thành khoảng 22.800-23.800 tệ (tương đương 78-82 triệu đồng)/chiếc.

Đúng với phương châm "học hỏi" người đi trước, nhà sản xuất Jixiangjinma đã thay dòng chữ Range Rover trên đầu xe bằng thương hiệu của mình "cho nó khác", đổi hình tròn xanh trắng của BMW thành hình con ngựa trắng trên nền xanh, hay biến tấu 4 vòng tròn biểu tượng của Audi thành... 5 vòng cho đỡ "rởm".

Chắc hẳn, các thương hiệu lớn được "vinh dự" đem ra làm vật mẫu nói trên sẽ phải cười ra nước mắt khi nhìn thấy những chiếc ô tô điện ăn theo ô tô xịn của mình.


Tại Trung Quốc, không có gì là không thể nhái được.

Tại Trung Quốc, không có gì là không thể nhái được.


Jixiangjinma với 5 vòng tròn biểu tượng...

Jixiangjinma với 5 vòng tròn biểu tượng...


... nhiều hơn hẳn 1 vòng tròn so với phiên bản gốc.

... nhiều hơn hẳn 1 vòng tròn so với phiên bản gốc.


Nhìn chiếc xe này sao mà cứ thấy quen quen...

Nhìn chiếc xe này sao mà cứ thấy quen quen...


À, thì ra là anh em song sinh cùng kiểu khác chất với Range Rover!

À, thì ra là "anh em song sinh cùng kiểu khác chất" với Range Rover!


Con ngựa trắng trên nền xanh cùng với cái đầu xe thế này...

Con ngựa trắng trên nền xanh cùng với cái đầu xe thế này...


... chắc chắn là học hỏi không ít từ BMW rồi.

... chắc chắn là "học hỏi" không ít từ BMW rồi.


Thà nhái nhầm còn hơn bỏ sót!

Thà nhái nhầm còn hơn bỏ sót!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại