Nắng nóng đỉnh điểm, dân TQ đổ xô đi dán cao

Sầm Hoa |

Trang mạng Sina đưa tin, người dân Trung Quốc đã đổ xô tới các bệnh viện và phòng khám đông y trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm với hy vọng có thể chữa trị được các bệnh mùa đông trong mùa hè (đông bệnh hạ trị) - một phương pháp điều trị cổ truyền vẫn còn phổ biến tới ngày nay.

Người dân đứng xếp hàng để được trị bệnh tại một bệnh viện ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào hôm 13/7.

Người dân đứng xếp hàng để được trị bệnh tại một bệnh viện ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào hôm 13/7.

Theo lịch Trung Quốc, Tam Phục là thời điểm nóng nhất trong năm và thường kéo dài 30 hoặc 40 ngày. Năm nay, ngày đầu tiên của Tam Phục rơi vào ngày 13/7 và sẽ kéo dài 40 ngày cho tới 11/8.

nắng nóng, Trung Quốc

Theo Đông y, những ngày mùa hè nóng nực là thời điểm tốt nhất để điều trị các bệnh kinh niên vốn sẽ trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông như: bao gồm viêm phế quản , hen suyễn, viêm khớp dạng thấp và viêm mũi dị ứng.

Tam Phục thiếp là một trong những phương pháp trị bệnh phổ biến trong thời điểm này.

nắng nóng, Trung Quốc

Các thầy thuốc điều trị bằng phương pháp Tam Phục thiếp sẽ dán những miếng cao làm từ thảo dược lên các huyệt trên ngực và lưng của người bệnh.

Chỉ được sử dụng trong suốt thời gian Tam Phục, những miếng dán này được tin là có thể làm ấm phổi, hỗ trợ thận và tăng cường thể lực.

Ngoài Tam Phục thiếp, phương pháp giác hơi và châm cứu cũng phổ biến trong mùa hè.

nắng nóng, Trung Quốc

Các thầy thuốc cũng tin rằng trong thời gian Tam Phục, mọi người cần tránh ăn thực phẩm và đồ uống có tính hàn, nên ăn các món giải nhiệt như chè đỗ xanh.

nắng nóng, Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại