Trùm ma túy Mexico có thể đã sử dụng 1 chú chim để phục vụ kế hoạch tẩu thoát

Trang Đỗ |

Các nhà điều tra cho biết trùm ma túy khét tiếng Mexico Guzmán Loera rất có thể đã sử dụng 1 chú chim để kiểm tra chất lượng không khí trong đường hầm trước khi tẩu thoát.

Các nhà điều tra cho biết trùm ma túy khét tiếng Mexico Guzmán Loera rất có thể đã sử dụng 1 chú chim để kiểm tra chất lượng không khí trong đường hầm trước khi tẩu thoát.

Những ngày qua, thông tin trùm ma túy khét tiếng bậc nhất Mexico tẩu thoát thành công khỏi nhà tù Altiplano đã gây chấn động dư luận thế giới.

Các thông tin liên quan đến vụ vượt ngục lịch sử này liên tục được cập nhật và thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Đáng chú ý là chi tiết hệ thống đường hầm mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ lỗ thông hơi, quạt thông gió, đèn điện và các bình chứa khí oxy.

Thậm chí, cảnh sát còn phát hiện 1 chiếc xe máy được cải tiến chuyên hoạt động trên đường ray của đường hầm.

Chiếc xe này được dùng để đưa đất ra ngoài và vận chuyển dụng cụ đào hầm.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, các nhà điều tra còn tiết lộ thêm rằng rất có thể Guzman đã sử dụng 1 chú chim để hỗ trợ cho quá trình vượt ngục của mình.

Tờ New York Times trích lời của giới chức Mexico cho biết họ đã tìm thấy 1 chú chim nhỏ trong thùng rác của phòng giam nơi Guzman bị giam giữ.

Cơ quan chức năng tin rằng chú chim này được trùm ma túy sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí của đường hầm.

Do đường hầm dài 1,5km, cao khoảng 1,7m và rộng hơn 70cm nên các nhà điều tra nghi ngờ rằng rất có thể những tay đào hầm muốn Guzman kiểm tra chất lượng không khí để đảm bảo an toàn trước khi đào thoát.

Vụ vượt ngục của tên trùm ma túy Guzman đang khiến chính phủ Mexico đau đầu. Nhiều quan chức chính phủ cho biết đây quả thực là "1 cơn ác mộng tồi tệ nhất của Mexico".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại