Liệu pháp kỳ lạ: Vô sinh 5 năm, chữa 3 tuần đã mang thai

Đan Tâm |

Sau 5 năm tìm đủ phương pháp điều trị để có thai, ở tuổi 37, Debbie Bundock đã toại nguyện. Điều đáng nói là hạnh phúc đó có được lại nhờ một biện pháp chẳng ai ngờ.

Hạnh phúc bất ngờ

Kết hôn năm 1993 nhưng đến năm 1997 Debbie Bundock và chồng mới quyết định có con. Tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, cả hai đều tin rằng chuyện con cái đối với họ rất đơn giản. Nhưng không phải vậy.

Chờ đợi và hy vọng gần 2 năm mà không có tin vui, họ cùng đến bác sĩ kiểm tra. Kết quả cho thấy khả năng sinh sản của hai người hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ khuyên họ nên kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, đồng thời thay đổi một số thói quen sinh hoạt và theo dõi quá trình rụng trứng để tạo thuận lợi cho việc thụ thai.

Nhưng mãi mà điều họ mong đợi chẳng đến. Debbie cùng chồng cũng đã vài lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Kết quả vẫn chỉ là con số không.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Debbie tình cờ được nghe một buổi nói chuyện của nhà thôi miên nổi tiếng nước Anh Paul McKenna.

Câu chuyện ông kể về một phụ nữ Mĩ vô sinh không rõ nguyên nhân sau khi được điều trị bằng thôi miên đã mang thai đôi khiến Debbie hết sức quan tâm.

Cô thuyết phục chồng và cả hai quyết định sẽ nhờ nhà thôi miên thay vì tiếp tục chạy theo các bác sĩ phụ sản.

Hạnh phúc đã đến thật bất ngờ: Chỉ sau 3 tuần dùng liệu pháp thôi miên, Debbie đã mang thai. Hoàn toàn tự nhiên, không IVF, không thuốc hỗ trợ. Tháng 9/2002, cô đã có một bé trai khỏe mạnh.

Sức mạnh tinh thần

Lý giải về thành công của việc dùng thôi miên để điều trị vô sinh không rõ nguyên nhân, các nhà khoa học cho rằng thôi miên đã giúp các cặp vợ chồng giải tỏa được gánh nặng tâm lý.

Trong khi tâm lý từ lâu đã được coi là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng thụ thai thì các phương pháp điều trị y học lại hầu như không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Đối với những người đã chờ đợi nhiều năm, được điều trị bằng nhiều phương pháp mà không thành công thì stress là điều thường thấy. Khi đã rơi vào trạng thái stress, việc thụ thai càng trở nên khó khăn hơn.

Như vậy, nếu chỉ dùng thuốc hoặc IVF mà không có biện pháp cải thiện tinh thần thì trong nhiều trường hợp, bệnh nhân sẽ rơi vào vòng tròn luẩn quẩn, càng điều trị càng căng thẳng, càng căng thẳng càng khó có kết quả.

Thôi miên chính là một giải pháp trong tình huống này. Nó là cách xả stress tự nhiên, giúp xoa dịu tinh thần người bệnh.

Ngoài ra, đối với những trường hợp làm IVF, giai đoạn đặt phôi vào tử cung là vô cùng quan trọng. Rất nhiều ca thất bại do người mẹ căng thẳng khiến tử cung co thắt làm hỏng phôi. Lúc này sử dụng thôi miên có thể là biện pháp tốt.

Hơn thế, thôi miên còn được cho là có thể giải quyết căn nguyên sâu xa của vô sinh. 

Nhà thôi miên Paul McKenna

Nhà thôi miên Paul McKenna

Theo nhà thôi miên Paul McKenna thì tinh thần có khả năng chi phối cơ thể ở mức độ nhất định.

Nếu một người luôn luôn nghĩ rằng mình không muốn có con hoặc không cần có con thì đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ bị ý nghĩ này ức chế đến mức làm giảm khả năng thụ thai. Trường hợp của Debbie là một ví dụ.

Ngay từ khi còn thiếu nữ cô đã không hề nghĩ đến việc sẽ lập gia đình và có con. Sau khi kết hôn, cô cũng chỉ nghĩ đến việc vui chơi, tận hưởng cuộc sống, thậm chí còn sợ có con vì không muốn vướng bận.

Khả năng làm mẹ tự nhiên của cô bị những ý nghĩ này che khuất nên Debbie khó có thai cho dù kết quả kiểm tra về mặt sinh lý của cô vẫn bình thường.

Khi thôi miên, Paul McKenna đã giúp Debbie thoát khỏi mọi định kiến, cho cô thấy được niềm vui khi làm mẹ, giúp cô hình dung ra quá trình hình thành một mầm sống trong cơ thể mình khiến Debbie không còn e ngại.

Chính nhờ vậy, khả năng sinh sản tự nhiên của cô được khơi dậy.

Cần được kiểm chứng

Ở các nước phương Tây, ngày càng có nhiều trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân tìm đến các nhà thôi miên.

Có những người đã chữa trị trong 10 năm bằng đủ mọi biện pháp không có kết quả sau khi thôi miên đã có thai tự nhiên. Lại có người đã làm IVF một vài lần không thành công, sau một thời gian được thôi miên đã thụ thai ở lần làm IVF tiếp theo.

Năm 2004, một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Soroka, Ixraen cũng cho thấy tỉ lệ IVF thành công ở những người có điều trị bằng thôi miên là 28% trong khi ở những người khác chỉ là 14%.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn mới có thể khẳng định vai trò của thôi miên trong việc điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Còn trước mắt, nó chỉ có thể được coi như một biện pháp hỗ trợ, với điều kiện phải được thực hiện bởi các chuyên gia và theo đúng phương pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại