Lê thần tài Trung Quốc chứa chất bảo quản vẫn bán chạy ở Việt Nam

Thu Trang |

South China Morning Post và Shanghaiist ngày 27/1 đã đưa tin về loại lê thần tài xuất xứ Trung Quốc hiện đang được bán rất chạy ở Việt Nam, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán cận kề.

Lê thần tài hiện đã và đang trở thành một mặt hàng phổ biến ở nhiều khu chợ, siêu thị ở Việt Nam, thậm chí loại hoa quả lạ này còn được rao bán cả trên mạng.

Vì hình dáng và ý nghĩa đặc biệt, trong những ngày giáp Tết, nhiều người dân săn lùng loại lê này để bày bàn thờ cho đẹp hoặc làm quà Tết cầu may.


Lê thần tài do một người nông dân Trung Quốc tạo hình và đưa ra thị trường từ năm 2009.

Lê thần tài do một người nông dân Trung Quốc tạo hình và đưa ra thị trường từ năm 2009.

Loại lê khác lạ này do một người nông dân Trung Quốc tên Gao Xianzhang, tạo nên. Sau 6 năm nghiên cứu cấy ghép và tạo hình bằng khuôn, ông Gao đã tung sản phẩm lê thần tài ra thị trường vào năm 2009.

Ngay từ đầu, giá của quả lê thần tài đã không rẻ chút nào, khoảng 50 NDT/quả (khoảng 160.000 đồng). Tuy nhiên vì đánh vào thị hiếu thích sự mới lạ của nhiều người nên lượng tiêu thụ của loại quả này rất tốt, đem lại lợi nhuận đáng nể cho người nông dân.


Ban đầu, giá của quả lê thần tài không hề rẻ chút nào, khoảng 50 NDT/quả (khoảng 160.000 đồng).

Ban đầu, giá của quả lê thần tài không hề rẻ chút nào, khoảng 50 NDT/quả (khoảng 160.000 đồng).

Trên trang web bán hàng Alibaba, loại lê này hiện đang được chào bán với giá 5 – 10 USD/10 quả và được nhiều khách bên ngoài khu vực Châu Á đặt mua.

Tuy nhiên, theo SCMP, loại trái cây này đã được xử lý bằng chất bảo quản để giữ được trạng thái tươi nguyên trong suốt 3 tháng.


Trên trang web bán hàng Alibaba, loại lê này hiện đang được chào bán với giá 5 – 10 USD/10 quả và được nhiều khách bên ngoài khu vực Châu Á đặt mua.

Trên trang web bán hàng Alibaba, loại lê này hiện đang được chào bán với giá 5 – 10 USD/10 quả và được nhiều khách bên ngoài khu vực Châu Á đặt mua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại