"Lạnh gáy" màn bịt mắt lơ lửng trên dây giữa 2 tòa nhà chọc trời

Minh Thư |

Mới đây, một nam thanh niên ở Tân Cương đã lập kỉ lục thế giới với tài bịt mắt và đi trên sợi dây nối giữa 2 tòa nhà chọc trời tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Kỉ lục mới được xác lập vào trưa hôm 16/5 khi một nam thanh niên Trung Quốc bịt mắt đi trên sợi dây dài 100 mét nối giữa 2 tòa nhà cao chọc trời tại thành phố Côn Minh.

Độ cao mà anh này thực hiện màn biểu diễn ở cách mặt đất khoảng 150 mét, trong khi hàng ngàn khán giả đứng chật kín dưới đường để xem tiết mục đầy nguy hiểm này.

Bịt mắt đi trên dây đã là một việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nhưng đáng kinh ngạc là, khi người biểu diễn chinh phục được sợi dây dài 100 mét thì anh lại để một chai nước lên đầu và... quay lại về đích trên sợi dây mà không xảy ra bất kì tai nạn nào.

Chiến thắng của anh được xem là kỉ lục mới trong việc bịt mắt đi trên dây, vượt mặt một kỷ lục của Aisikaier Wubulikaisimu, người Duy Ngô Nhĩ, cách đây 2 năm khi đi trên sợi dây dài 18 mét lơ lửng giữa hai khinh khí cầu.

Nam thanh niên bịt mắt chinh phục độ cao 150 mét giữa 2 tòa nhà chọc trời bằng sợi dây dài 100 mét
Nam thanh niên bịt mắt chinh phục độ cao 150 mét giữa 2 tòa nhà chọc trời bằng sợi dây dài 100 mét
Hàng ngàn khan giả đứng dưới đường đã lạnh gáy khi chứng kiến màn biểu diễn của người này

Hàng ngàn khán giả đứng dưới đường đã lạnh gáy khi chứng kiến màn biểu diễn của người này

Khi chinh phục xong, nam thanh niên này còn dùng cả chai nước đặt lên đầu để quay về đích
Khi chinh phục xong, nam thanh niên này còn dùng cả chai nước đặt lên đầu để quay về đích

>> Nữ trợ lý CSGT "hạ gục" người vi phạm bằng... búa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại