Kinh hoàng: Bé gái vừa chập chững biết đi bị cưỡng hiếp tập thể

Bảo An |

Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm các nghi phạm liên quan tới vụ hai bé gái, một bé 2 tuổi vừa biết đi và bé 5 tuổi bị cưỡng hiếp ngay tại thủ đô New Dehli cách đây không lâu.

Cảnh sát Ấn Độ  ngày 17/10 cho biết hai vụ cưỡng hiếp xảy ra riêng rẽ tại thủ đô New Dehli. Bé gái 2 tuổi bị hai người đàn ông bắt cóc và hãm hại ở khu vực phía tây thành phố vào tối 16/10. Sau đó hai gã yêu râu xanh vứt bỏ nạn nhân trong công viên gần nhà.

Theo báo cáo của cảnh sát, cô bé bị chảy máu vùng kín khi được tìm thấy trong công viên. Kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp ít nhất một lần.


Một thiếu nữ Ấn Độ tham gia biểu tình phản đối cưỡng hiếp.

Một thiếu nữ Ấn Độ tham gia biểu tình phản đối cưỡng hiếp.

"Chúng tôi đã phát động chiến dịch săn lùng các nghi phạm. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa bắt được ai", cảnh sát trưởng thành phố New Delhi ông Pushpendra Kumar nói với các phóng viên.

Trong khi đó, một bé gái 5 tuổi bị ba người đàn ông cưỡng hiếp tập thể ở phía đông thành phố New Delhi. Cảnh sát cho biết cô bé đã bị dụ dỗ sang nhà một người hàng xóm, trước khi bị tấn công tình dục nhiều lần.

Hiện tại, cả hai bé gái đang được điều trị tại bệnh viên và được cho đã qua cơn nguy kịch.

Hai vụ việc trên  trên xảy ra chỉ một tuần sau khi một bé gái 4 tuổi cũng bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể, trước khi bị bỏ lại trên đường ray tàu hỏa ở thành phố  New Delhi, Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 25 tuổi trong vụ tấn công này.


Mọi người biểu tình phản đối vụ bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp vào tuần trước.

Mọi người biểu tình phản đối vụ bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp vào tuần trước.

Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ New Delhi, bà Swati Maliwal cho rằng các nhà chức trách chưa thực hiện hết trách nhiệm để trừng phạt những kẻ gây ra những tội ác như thế này. Trong số 11.000 vụ tố cáo tấn công phụ nữ ở New Delhi vào năm 2014, chỉ có 9 vụ bị truy tố.

Ba vụ tấn công tình dục trẻ em diễn ra tròng vòng 1 tuần đã khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phần nộ. Vụ cưỡng hiếp và giết hại một nữ sinh viên vào năm 2012 tại thành phố Delhi cũng gây ra làn song biểu tình trên khắp nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại