Không đến xếp hàng khóc lóc ở lễ tang mẹ vợ ông chủ, bị trừ lương

Minh Thư |

Ông chủ của một công ty tại thành phố Taizhou, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) đã bắt tất cả nhân viên của mình tham dự lễ tang của mẹ vợ anh ta.

Theo tờ China Daily, tất cả các nhân viên đều phải mặc trang phục là áo sơ mi trắng do anh ta đưa cho.

Khi tới lễ tang, họ phải xếp hàng dài hai bên đường, đồng thời phải tỏ ra đau buồn, khóc thương người đã khuất, mặc dù có người thậm chí còn chưa từng gặp mặt người quá cố.

Ông chủ này doạ rằng, nếu nhân viên nào không có mặt hoặc không khóc trong lễ tang sẽ bị trừ lương hoặc bị phạt 200 nhân dân tệ.

Hành động đòi hỏi quá đáng của ông chủ này đã làm dấy lên nhiều phản ứng dữ dội trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Ông chủ này thật quá quắt, ông ta đáng bị trừng phạt cho hành vi quá lố của mình”, một cư dân mạng nói.

“Ông ta không có quyền bắt buộc nhân viên của mình như thế này”, một người khác bất bình.

Một phóng viên của CCTV thì cho rằng: “Vấn đề này ngày càng phổ biến, ông chủ này sẽ sớm bị chính quyền địa phương bắt giữ và trừng phạt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại