Gọi “chân dài" phục vụ, một quan chức địa chính "ngã ngựa"

Nguyễn Nhung |

Một quan chức địa chính ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi bị tố cáo gọi “chân dài” phục vụ trong một cuộc vui.

Trang mạng Tô Trung Online (Trung Quốc) ngày 17/10 đưa tin cho hay, Giám đốc Cục bảo vệ đất đai canh tác, thuộc Sở đất đai thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô – Đường Thiệu Kim đã bị đình chỉ và sau đó là điều chuyển công tác.

Nguyên nhân là do ông này bị tố đã gọi các em “chân dài” đi phục vụ tại một tụ điểm ăn chơi.

Theo thông tin tố cáo, sự việc diễn ra vào tối ngày 7/3 vừa qua. Đường Thiệu Kim và một số quan chức thuộc Sở đất đai Dương Châu sau khi tiệc tùng đã đến một tụ điểm giải trí cao cấp ở Dương Châu.

Tại đây, họ đã gọi các “chân dài” phục vụ, với giá cho mỗi cô là từ 600 - 1200 NDT trong khi giá thuê phòng là từ 1.500- 5000 NDT.

Nguồn tin nội bộ cho hay, đầu tháng 8/2015 đã có người dùng tên thật đứng ra tố cáo hành động sai trái của Đường với nội dung trên.

Ủy ban kỷ luật thành phố Dương Châu đã ngay lập tức tiến hành điều tra và phát hiện những việc Đường bị tố cáo không hoàn toàn là sự thật.


Hình ảnh Đường Thiệu Kim vui vẻ trong tụ điểm ăn chơi cao cấp cùng nhân viên phục vụ bị người tố cáo chụp lại làm bằng chứng, khiến ông này mất chức.

Hình ảnh Đường Thiệu Kim vui vẻ trong tụ điểm ăn chơi cao cấp cùng nhân viên phục vụ bị người tố cáo chụp lại làm bằng chứng, khiến ông này mất chức.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 6/3/2015, Đường mời bạn của vợ từ Tân Cương đến dùng bữa (4 nam 1 nữ) sau đó đến tụ điểm giải trí trên và thuê 2 nhân viên phục vụ chứ không phải “chân dài”.

Do có việc nên vợ ông này không vào quán mà về trước. Khi Đường đang hát thì có người bước vào chụp ảnh. Về giá thuê phục vụ và giá thuê phòng cũng không cao như người tố cáo nói.

Bản thân quan chức này đã rời khỏi tụ điểm vui chơi khi cuộc vui chưa kết thúc và người thanh toán chi phí cuối cùng là bạn của ông ta.

“Người tố cáo và vợ Đường có tranh chấp liên quan đến nợ nần nên thường xuyên theo dõi và từng đến cơ quan tìm anh ta”, Di Bân- Tổ trưởng tổ thanh tra thuộc Ủy ban kiểm tra và kỷ luật Sở Đất đai Dương Châu cho biết.

Ngày 3/8, Ủy ban kiểm tra và kỷ luật thành phố Dương Châu đã yêu cầu Sở trên lập án điều tra và đưa ra quyết định đình chỉ công tác chờ điều tra đối với Đường.

Kết quả điều tra cũng khẳng định ngoài Đường Thiệu Kim, không có thêm bất cứ nhân viên khác trong cục được mời tham gia ăn nhậu.

Ngày 9/10, Sở Đất đai thành phố Dương Châu đã tiến hành phạt hành chính và sẽ điều chuyển công tác, không cho phép ông này giữ vị trí trọng yếu trong ngành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại