Giấu chồng bị sảy thai, sản phụ giả làm y tá bắt cóc trẻ

Linh Mi |

Vì muốn giấu chồng vụ mình bị sảy thai, một phụ nữ ở Trung Quốc đã đóng giả làm y tá để ăn trộm trẻ sơ sinh.

Sợ chồng biết sảy thai, người phụ nữ đã trộm bé sơ sinh về và giả như mình vừa vượt cạn.
Sợ chồng biết sảy thai, người phụ nữ đã trộm bé sơ sinh về và giả như mình vừa vượt cạn.

Mới đây, tại một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đang gây xôn xao dư luận nước này.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong bệnh viện ghi lại được. Theo đó, cách đây vài ngày, một sản phụ họ Vương đã hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh tại bệnh viện.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, chị Vương hoảng hốt khi phát hiện con mình đã biến mất. Chị và người nhà rất lo lắng và tìm đến cảnh sát để nhờ trợ giúp.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại.
Hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Khi kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện, cảnh sát đã phát hiện một phụ nữ mặc áo ý tá đã bế con của chị đi.

Sau đó người phụ nữ này đã thay quần áo bình thường để đưa đứa bé ra ngoài. Tuy nhiên, cô đã bị cảnh sát bắt giữ bởi nhiều dấu hiệu khả nghi. Kết quả kiểm tra y tế cũng cho biết, người phụ nữ này không hề có dấu hiệu của sản phụ vừa mới sinh con.

Ngay khi bị bắt, người phụ nữ này đã khai nhận tội lỗi của mình. Cô ta cho biết, cô đã từng có thai nhưng sau đó không may bị sảy. Vì sợ chồng và gia đình quở trách, cô đã giấu sự việc này và giả vờ mình vẫn mang bầu.

Đến ngày dự sinh cô đã lén vào bệnh viện ăn trộm trẻ sơ sinh và giả vờ rằng mình vừa vượt cạn.

Cuối cùng bé sơ sinh này đã được đoàn tụ cùng gia đình.
Cuối cùng bé sơ sinh này đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Hiện người phụ nữ này bị tạm giam hình sự để thẩm vấn điều tra thêm về vụ việc. Còn em bé sơ sinh bị bắt cóc đã được tiến hành kiểm tra AND và trở về với gia đình mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại