Em bé không có hộp sọ trở thành biểu tượng của nghị lực sống tại Mỹ

Lương Hồng Phúc |

Tuy vậy, những ngày vừa qua, cả thế giới lại dấy lên những cuộc tranh luận lớn về Jaxon Buell - em bé mắc hội chứng khiếm khuyết não và xương sọ - rằng có nên từ bỏ thai nhi bị dị tật nặng hay không.

Jaxon Buell vừa tròn 1 tuổi tháng 8 vừa rồi, mặc cho việc em bị bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được vài ngày vì mắc hội chứng Microhydranencephaly, một căn bệnh lạ khiến phần lớn não và sọ của em mất đi.

Khi lần đầu tiên công chúng biết đến hoàn cảnh của Jaxon, rất nhiều người thay vì động viên bố mẹ em cố gắng chăm sóc, tạo cho em cuộc sống tuyệt vời nhất có thể, thì lại trách móc cặp vợ chồng tội nghiệp đã không sử dụng biện pháp phá thai để Jaxon không phải sinh ra với khiếm khuyết cơ thể như hiện giờ.


Jaxon Buell, em bé mắc hội chứng lạ gây khiếm khuyết phần lớn não và sọ.

Jaxon Buell, em bé mắc hội chứng lạ gây khiếm khuyết phần lớn não và sọ.

Brittany và Brandon Buell, đến từ Tavares, Florida, cũng là bố mẹ của Jaxon đã phát hiện thai nhi có vấn đề khi đi siêu âm ở thai tuần thứ 17.

Theo anh Brandon, lúc ấy anh và vợ đều cảm thấy vui khi biết mình sắp có một đứa con trai, tuy nhiên niềm vui sớm bị dập tắt khi bác sĩ di chuyển vị trí siêu âm đến vùng đầu của thai nhi và không có một tiếng động nào phát ra.

Ngày hôm sau hai vợ chồng nhận được kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy vùng đầu của thai nhi có dấu hiệu bất thường, Brittany và Brandon trở nên vô cùng rầu rĩ, buồn bã, tuy nhiên cả hai vẫn quyết định sẽ để con trai ra đời mặc lời khuyên nên bỏ đứa bé của các bác sĩ.

Tới nay Jaxon đã được 1 tuổi, trở thành em bé may mắn trong số hơn hàng nghìn trường hợp mắc chứng Microhydranencephaly trên toàn nước Mỹ. Nhưng đứa bé mắc hội chứng này thường chết ngay từ khi còn trong bụng mẹ hoặc một thời gian ngắn sau khi sinh.

Trang Fanpage Jaxon Strong (Jaxon Mạnh mẽ) do bố mẹ em lập nên đã thu hút được gần 180.000 lượt thích, đồng thời quỹ trợ giúp hoàn cảnh của Jaxon trên trang GoFundMe cũng đã lên đến con số 41.800 Bảng Anh.

Ở cột mốc đáng nhớ trong hành trình vượt lên số phận của Jaxon bé bỏng, câu chuyện của em đã được lan truyền trên khắp các kênh truyền thông thế giới, trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người.

Người khâm phục nghị lực sống mạnh mẽ của cậu bé kém may mắn, người lại quay sang trách móc bố mẹ em đã quá ích kỷ, vì lý do đạo Thiên chúa cấm phá thai mà để em ra đời phải chịu hoàn cảnh thiệt thòi.

Thậm chí nhiều người còn quay sang chỉ trích Brittany và Brandon đã lợi dụng con mình gây quỹ thu lợi cá nhân.


Câu chuyện về Jaxon mạnh mẽ đã trở thành chủ đề bình luận trên toàn thế giới.

Câu chuyện về Jaxon mạnh mẽ đã trở thành chủ đề bình luận trên toàn thế giới.

Đáp lại những lời xì xào bàn tán, chỉ trích việc cặp đôi không chịu "phá thai nhân đạo", anh Brandon, cha bé Jaxon đã lên tiếng trên trang cá nhân Facebook.

Theo anh, việc cho con trai một cơ hội để được sống không thể nói là "ích kỷ", bởi so với việc giết chết đứa bé khi nó còn trong bụng mẹ không thể là một biện pháp nhân đạo hơn.

Đối với Brandon và Brittany, Jaxon là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, em là những gì mà anh đã mong đợi từ rất lâu và anh quyết sẽ chăm sóc Jaxon tốt nhất có thể.

Brandon cũng phủ nhận lý do vì gia đình là người Thiên Chúa giáo nên mới không phá thai và giữ lại bé Jaxon.

"Vâng, nhà chúng tôi theo đạo Thiên chúa, nhưng chúng tôi vẫn là những kẻ thực tế. Nếu có bất cứ nguy hiểm gì vì vấn đề sọ và não của bé, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét lại.

Có những trường hợp các em bé mắc chứng này có thể sống đến năm 30 tuổi và có cuộc sống bình thường cơ mà.

Đúng là sẽ có những khó khăn, hạn chế nhưng họ vẫn có thể nhận ra gia đình của mình, vẫn có thể tương tác ít nhiều, và chắc chắn Jaxon cũng có khả năng như vậy", Brandon chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Mỗi năm, cứ 4.859 đứa bé sinh ra tại Mỹ lại có một em mắc chứng Microhydranencephaly. Các bé nếu may mắn sống sót cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi lớn lên do chậm phát triển trí tuệ cũng như thể chất.

Vậy theo bạn, đối với trường hợp thai nhi gặp vấn đề xấu như Jaxon Buell, có nên sử dụng biện pháp phá thai nhân đạo để các em không phải sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi, hay cố gắng để đứa trẻ ra đời và cho chúng sự chăm sóc yêu thương tốt nhất có thể?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại