Du khách Trung Quốc lại … làm loạn Thái Lan

Nguyễn Nhung |

Một đoạn clip cho thấy đoàn khách du lịch Trung Quốc đồng loạt hát quốc ca, làm loạn sân bay Băng Cốc, Thái Lan và đưa ra hàng loạt "yêu sách" vì máy bay trễ giờ.

Trong đoạn clip, một người thanh niên Trung Quốc đã cầm chiếc micro ở sân bay nói oang oang: “chúng tôi cần một chiếc Boeing 747 đến đón chúng tôi, chúng tôi cần bồi thường mỗi người 1.000 NDT…, chúng tôi đã phải đợi ba tiếng rồi.”

Cạnh đó một số người hưởng ứng: “lòng tự tôn của chúng tôi rất quan trọng”, “chúng tôi đều không phải là những người thiếu tiền, tiền nhân dân tệ rất giá trị”.

Người thanh niên cầm micro tiếp tục lên tiếng: “nhưng khoản 1.000 NDT này chúng ta có cần phải lấy lại không”? Tất cả những người khác cùng đồng thanh “cần”.

Đoạn clip này sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc kèm theo lời chú thích:

“Đây là lỗi của hãng hàng không. Nhân viên của sân bay còn xúm vào ngăn cấm du khách Trung Quốc không được làm những gì mình muốn, tất cả cùng tập trung lại hát vang quốc ca.

Vụ việc này cho thấy Thái Lan không phải không tôn trọng du khách chúng tôi, mà là không coi Trung Quốc ra gì”.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip ghi tại hiện trường vụ khách du lịch Trung Quốc làm loạn sân bay Băng Cốc.

Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 4/9 khi chuyến bay của đoàn khách này đến trễ, vì lý do thời tiết xấu.

Sau khi biết thông tin này, 260 du khách Trung Quốc nảy sinh những ý kiến trái chiều.

Một bộ phận đồng ý về khách sạn nghỉ, đợi máy bay đến, nhưng một bộ phận khác yêu cầu sân bay phải đáp ứng 3 điều kiện, nếu không sẽ không về khác sạn, cũng không lên máy bay.

Ba điều kiện đó là: sân bay Băng Cốc phải công khai xin lỗi, hộ phải được đưa về nhà bằng máy bay Boeing 747 và mỗi du khách phải được bồi thường 1.000 NDT.

Tân Hoa xã cho hay, hiện những người kiên quyết không lên máy bay đã bị liệt vào danh sách đen.

Từ nay về sau, những người này sẽ không được bất cứ hãng du lịch nào chấp nhận cho đi du lịch cùng đoàn.

Một khách du lịch còn tiết lộ, trong nhóm những người ngoan cố sau đó tiếp tục nảy sinh tranh cãi, khi có một số người về sau muốn lên máy bay về, nhưng đã lỡ mất giờ lên máy bay, bị cơ trưởng từ chối thẳng thừng.

Chi tiết vụ việc vẫn đang đợi cảnh sát Thái Lan thông báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại