Đến cả Hermes cũng "đầu hàng" trước tiêu chuẩn chất lượng của TQ

Thu Trang |

Quả thực là rất khôi hài khi ngay cả một thương hiệu đẳng cấp thế giới như Hermes mà cũng khó có thể vượt qua được khâu kiểm định chất lượng của "thiên đường hàng nhái" Trung Quốc.

Theo Đài phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR), Thượng Hải vừa công bố một báo cáo kiểm định chất lượng gây ngỡ ngàng cho chính người dân của quốc gia này.

CNR cho hay, hàng may mặc được sản xuất bởi Hermes, một thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp mang tính biểu tượng toàn cầu đã nhiều lần không vượt qua được những cuộc kiểm định chất lượng của Hải quan Trung Quốc vào năm ngoái.


Các phòng trưng bày sản phẩm sang trọng và ấn tượng của Hermes có mặt trên khắp thế giới.

Các phòng trưng bày sản phẩm sang trọng và ấn tượng của Hermes có mặt trên khắp thế giới.

Theo báo cáo của Cục Kiểm tra Xuất Nhập cảnh và Kiểm dịch Thượng Hải, cơ quan này đã phải tiêu hủy hoặc trả lại nhiều lô hàng không đủ điều kiện mang thương hiệu Hermes.

Trong một báo cáo thường niên, cơ quan này cho hay một số lô hàng may mặc của Hermes nhập khẩu vào Trung Quốc từ tháng Giêng đến tháng 3/2015 có chứa hàm lượng formaldehyde cao hơn gần 50% so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia là 75mg/kg.


Một số lô hàng may mặc của Hermes nhập khẩu vào Trung Quốc từ tháng Giêng đến tháng 3/2015 có chứa hàm lượng formaldehyde cao hơn gần 50% so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia Trung Quốc là 75mg/kg.

Một số lô hàng may mặc của Hermes nhập khẩu vào Trung Quốc từ tháng Giêng đến tháng 3/2015 có chứa hàm lượng formaldehyde cao hơn gần 50% so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia Trung Quốc là 75mg/kg.

Ngoài những lô hàng của thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp thì sơn của Hoa Kỳ và gạch men có xuất xứ từ Malaysia cũng là những sản không vượt qua được các tiêu chuẩn chất lượng của Trung Quốc.

Sau một vài sự cố kể trên, các mặt hàng có thương hiệu nhập khẩu vào Trung Quốc đều bị theo dõi gắt gao hơn. Trong năm 2015, Cục Kiểm tra Xuất Nhập cảnh và Kiểm dịch đã thu giữ 598 lô hàng may mặc không đủ tiêu chuẩn, trị giá lên tới 4,33 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại