Dàn anh em sinh 7 cách đây 18 năm giờ ra sao?

Ngọc Phạm |

Ca sinh 7 vào ngày 19.11.1997 tại Mỹ đến nay vẫn là độc nhất vô nhị vì tất cả đều đang sống khỏe. Họ sắp tốt nghiệp trung học, có những ước mơ, hoài bão riêng.

Chăm lo cho sự phát triển của con trẻ được xem là trách nhiệm to lớn của những ông bố, bà mẹ. Để con có sự phát triển tốt nhất, cha mẹ thường chỉ nghĩ tới một gia đình ít con.

Thế nhưng, số phận có thể sẽ khiến nhiều cặp vợ chồng bị vỡ kế hoạch. Mặc dù vậy, mỗi đứa trẻ chính là món quà vô giá mà tạo hóa trao tặng cho những ông bố, bà mẹ.


Bà mẹ bên cạnh 7 thiên thần sau ca sinh 7 vào năm 1997.

Bà mẹ bên cạnh 7 thiên thần sau ca sinh 7 vào năm 1997.

Một trong những trường hợp hi hữu, được cả thế giới biết đến chính là câu chuyện của bà Bobbi và chồng là ông Kenny McCaughey.

Chỉ trong một lần sinh nở, họ đã chào đón 7 thiên thần, được đặt tên lần lượt là Kenny, Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan và Joel. Trước đó 1 năm, họ đã có cô con gái đầu lòng tên Milayla, hiện đã lập gia đình.


Đại gia đình xuất hiện trên kênh truyền hình NBC gần đây.

Đại gia đình xuất hiện trên kênh truyền hình NBC gần đây.

Ngày 19.11 sắp tới đây sẽ là sinh nhật lần thứ 18 của những người con trong phiên sinh 7 của đại gia đình ông bà Bobbi.

Theo Daily Mail, vợ chồng bà Bobbi ở thành phố Des Moines (bang Iowa, Mỹ).

Bà Bobbi đã mang bầu tới 7 bào thai, nhưng vợ chồng bà vẫn quyết định giữ lại toàn bộ thay vì chỉ chọn một số phôi khỏe, mặc cho bác sĩ lo ngại nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ và khả năng sinh tồn của các con sau khi sinh.

Bà Bobbi cho biết, gia đình bà đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mọi người. Cộng đồng luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình bà bất kỳ khi nào gia đình bà cần tới.

Ảnh lúc nhỏ và hiện tại của 7 người trong ca sinh 7 nói trên (Ảnh: Reuters, NBC):


Joel là em út trong nhà và yêu thích điền kinh.

Joel là em út trong nhà và yêu thích điền kinh.


Nathan ước mơ trở thành một nhà khoa học.

Nathan ước mơ trở thành một nhà khoa học.


Alexis từng mắc chứng bại não, nhưng sức khỏe hiện tại đã tốt hơn. Cô có ước mở trở thành một giáo viên.

Alexis từng mắc chứng bại não, nhưng sức khỏe hiện tại đã tốt hơn. Cô có ước mở trở thành một giáo viên.


Kenny được đánh giá là có tính hài hước.

Kenny được đánh giá là có tính hài hước.


Mặc dù là con gái nhưng Kelsey có sở thích bóng đá.

Mặc dù là con gái nhưng Kelsey có sở thích bóng đá.


Brandon thích đấu vật.

Brandon thích đấu vật.


Natalie khi còn trong bệnh viện (ảnh trái) và hiện đang là một học sinh chăm học và có triển vọng.

Natalie khi còn trong bệnh viện (ảnh trái) và hiện đang là một học sinh chăm học và có triển vọng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại