Công trình tiền tỷ "dùng một lần" để đón tiếp công chúa Thái Lan

Thu Trang |

Nhà vệ sinh cao cấp với tổng chi phí 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng) được xây dựng tại một tỉnh nghèo của Campuchia để tiếp đón công chúa Thái Lan, Maha Chakri Sirindhorn.

Chuyến viếng thăm của công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn tới một trong những tỉnh nghèo nhất của Campuchia đang gây tranh cãi vì ít nhất 40.000 USD đã được chi ra để xây dựng một nhà vệ sinh cao cấp có điều hòa phục vụ bà.

Nhà vệ sinh cao cấp này được xây dựng bên hồ Yeak Lao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia, điểm dừng chân thư giãn đầu tiên của công chúa Maha Chakri Sirindhorn trong hành trình 3 ngày của bà.


Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.

Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.

Công ty xây dựng Thái Lan Siam Cement Group (SCG) phải mất 19 ngày thi công nhà vệ sinh rộng 8m2, được lát hoàn toàn bằng đá trắng cùng chấn song bạc. Nhà vệ sinh này sẽ dành phục vụ riêng cho công chúa trong đúng 1 đêm và sẽ được gỡ bỏ ngay khi bà dời đi.

Trả lời Khmer Times, các quan chức địa phương cho hay, 40.000 USD là số tiền chi trả cho công nhân Thái Lan. Mọi nguyên vật liệu đều được nhập khẩu trực tiếp từ Bangkok.


Nhà vệ sinh cao cấp được xây dựng bên hồ Yeak Lao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Nhà vệ sinh cao cấp được xây dựng bên hồ Yeak Lao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Ông Pursat, quản lý của SCG chia sẻ với báo giới rằng sau khi phái đoàn hoàng gia rời đi, công trình này có thể tiếp tục được sử dụng làm văn phòng thay vì mục đích như trước để tiết kiệm chi phí.

"Người thường không thể sử dụng chung toilet với bậc đế vương", ông Pursat nói.

Với dân cư thưa thớt, chủ yếu làm nông nghiệp, khai thác gỗ và khai thác mỏ, Ratanakiri là một trong những tỉnh nghèo nhất Campuchia. Giám đốc Cơ quan phát triển nông thôn, Channy Or cho biết công trình này có giá trị gấp 130 lần nhà vệ sinh công cộng trong khu vực.


Công trình này có giá trị gấp 130 lần nhà vệ sinh công cộng trong khu vực. (Ảnh minh họa)

Công trình này có giá trị gấp 130 lần nhà vệ sinh công cộng trong khu vực. (Ảnh minh họa)

Ông cho rằng Bangkok có thể chỉ cần chi 1.000 - 2.000 USD để xây nhà vệ sinh, phần còn lại nên dành cho phát triển cộng đồng và những ngôi làng vốn còn đang rất khó khăn ở quốc gia này.

Andrew MacGregor Marshall, một phóng viên kỳ cựu và là tác giả cuốn sách “Thái Lan thời khủng hoảng” cho rằng Bangkok đang đi ngược lại những lời tuyên truyền về lối sống giản dị, mộc mạc của hoàng gia và hướng tới những công trình nhân đạo.

Ông cho rằng, nhà vệ sinh ven hồ là “một sự xúc phạm đến nhân dân Campuchia”. Hầu hết người dân Campuchia không có điều kiện để tiếp cận với nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn.

Andrew cho biết thêm: “Chi phí nhà vệ sinh mà công chúa Sirindhorn dùng trong một đêm duy nhất có thể đủ xây dựng nhà vệ sinh tiện nghi hiện đại cho cả một làng ở Campuchia”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại