Cộng đồng mạng bị "dính" cú lừa đau đớn vì thói bỡn cợt quá đà

Kim Lương |

Thông tin về vụ biển người chen lấn, xô đẩy vào bên trong công viên làm 3 đứa trẻ thiệt mạng đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc rúng động.

Thông tin về cái chết thương tâm của 3 đứa trẻ bị biển người giẫm đạp trong lúc chen lấn vào công viên Lạc Hoa Thành ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây được tung lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng đảo điên.

Trang báo điện tử Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 14/3 dẫn thông tin được lan truyền trên mạng xã hội cho hay:

Sáng 14/3 – tức là ngày valentine trắng, công viên Lạc Hoa Thành mở cửa miễn phí đón du khách. Chiều cùng ngày, thảm họa đã xảy ra khi 3 đứa trẻ bị biển người giẫm đạp lên, dẫn đến tử vong.

Kèm với đó là hình ảnh biển người đông đúc đang chen lấn nhau, rất thuyết phục người xem.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin này, cảnh sát huyện Kinh Dương đã kết hợp với ban quản lý công viên đã tiến hành xác minh và đính chính lại thông tin sai sự thật trên trang web chính thức của công viên.

Đơn vị quản lý công viên Lạc Hoa Thành khẳng định, không có hiện tượng giẫm đạp lên nhau, càng không có chuyện có trẻ em tử vong.


Tạo tin đồn thất thiệt, nghi phạm gây ra vụ hoảng loạn trên cộng đồng mạng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tạo tin đồn thất thiệt, nghi phạm gây ra vụ hoảng loạn trên cộng đồng mạng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Công an huyện Kinh Dương sau đó cũng ra thông báo chính thức về việc này: Vào 9 giờ sáng 14/3, sau khi nhận được thông báo của công viên Lạc Hoa Thành về việc tổ chức hoạt động đón khách tham quan miễn phí, cảnh sát huyện đã điều động lực lượng đến đó để giữ trật tự.

10 giờ cùng ngày đã có khoảng 30 nghìn du khách đến tham quan. Lực lượng giữ gìn trật tự đã hết sức nỗ lực, không hề có chuyện giẫm đạp hay chen lấn gây thương tích như tin đồn.

Phía công an xác nhận tin đồn là hoàn toàn sai sự thật và tiến hành điều tra nghi phạm tung tin.

Sau khi tiến hành điều tra, tối ngày 15/3, Công an huyện Kinh Dương ra thông báo đã bắt giữ nữ nghi phạm họ Trương, 25 tuổi. Đối tượng này đã bị tạm giam 10 ngày và bị phạt 500 NDT.

Hiện động cơ chính khiến người phụ nữ này tung tin đồn gây hoang mang vẫn đang được điều tra làm rõ.

Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công viên Lạc Hoa Thành, tin đồn thất thiệt này còn gây ra một tâm lý hoang mang cực độ cho quần chúng.

Cảnh sát Kinh Dương cũng kêu gọi mọi người nên thận trọng và sáng suốt trước những lời đồn thổi tiêu cực như thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại