Clip: Kinh hoàng mẹ tát con mới sinh tới tấp chỉ vì không chịu ngừng khóc

Hồng Nam |

Clip ghi lại cảnh tượng người mẹ liên tục tát vào mặt đứa con mới sinh của mình khiến dư luận dậy sóng.

Người ta thường nói "Hổ dữ không ăn thịt con", vậy mà có những người làm cha làm mẹ sẵn sàng đánh đập và hành hạ đứa con mình dứt ruột đẻ ra khiến nhiều người căm phẫn.

Mới đây, một trang mạng xã hội trong nước đã đăng tải clip bạo hành trẻ em dã man thu hút sự chú ý của dư luận .

Theo đó, clip được quay tại một con phố ở Iraq. Người mẹ liên tục tát đứa con mới sinh của mình chỉ vì em không ngừng khóc. Đứa trẻ mới sinh yếu ớt khóc thét lên từng tiếng sau mỗi cái tát như trời giáng từ người mẹ.

Clip này sau khi đăng tải trên Facebook cá nhân đã nhanh chóng xuất hiện trên các kênh thông tin của đất nước Iraq.

Clip đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước này. Mọi người tỏ ra bất bình và tức giận trước hành động quá tàn ác của người mẹ.

Một cư dân mạng có tên là Yodo bày tỏ sự tức giận của mình: "Quả thật tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi người mẹ tát con mình ngay giữa đường phố.

Thậm chí không một ai ngăn cản hành động nhẫn tâm của người mẹ này".

"Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi xem clip này. Em bé mới sinh còn non nớt đâu có hiểu gì mà người mẹ có thể tát con mình dã man như vậy", một cư dân mạng tên Nahed Omer bình luận.

"Tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt khi xem hết clip này. Người mẹ cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Đứa trẻ sau này có thể sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần, khổ thân đứa trẻ", Hafsa Boulal một người dùng mạng chia sẻ.

Mẹ đánh con mình dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Mặc dù clip này đã xuất hiện từ tháng 2/2015, nhưng nó vẫn đang được cư dân mạng trong nước chia sẻ rộng rãi bởi mức độ tàn bạo và vô lương tâm của người mẹ.

Nó đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng Việt, đa phần đỏ tỏ thái độ căm phẫn, tức giận trước hành động của người mẹ đối với đứa con mới sinh của mình.

Bạn P.L bức xúc nói: "Sao trên đời này lại có người mẹ ác quá vậy. Em bé có biết gì đâu mà lại tàn nhẫn đến vậy. Trẻ con vô tội, người làm mẹ sao có thể tát con mình để trừng phạt".

"Người mẹ dã man quá. Đứa con mới chào đời thì có biết gì đâu. Sao lại nhẫn tâm tát em như vậy", bạn M.Ng bình luận.

Trong khi đó, một số cư dân mạng cũng bày tỏ nỗi bức xúc đối với người quay clip này đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để ngăn cản người mẹ tàn ác tát đứa trẻ mới sinh.

Bạn L.N viết: "Thương em bé bao nhiêu thì tức người quay phim bất nhiêu. Tại sao người này lại để cho người mẹ tát em bé, sao không ngăn cản hành động này".

"Ai quay clip này sao không ngăn hành động này lại, vẫn còn có thể bình tĩnh mà đứng quay được, trong khi người ngoài nhìn vào đã không thể kìm lòng được", bạn H.P chia sẻ.

Hiện nay, những hình ảnh bạo hành trẻ em không còn hiếm. Đau đớn hơn, các em đôi khi là nạn nhân của chính cha mẹ đẻ, của người giúp việc, bảo mẫu... và nhiều đối tượng khác.

Chắc chắn ngoài việc chịu đựng hành hạ về mặt thể xác, trẻ em sẽ bị tổn thương tinh thần và ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành sau này.

Thiết nghĩ dù ở bất cứ đâu cần xử phạt thật nghiêm khắc hành động vô nhân tính này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại