Cận cảnh nơi đàn ông Trung Quốc hiến tinh trùng

Nguyễn Nhung |

Không có nhân viên nữ hay những thước phim “nóng” hỗ trợ, những người đàn ông phải tự xoay sở để hiến “giống” cho 1 ngân hàng tinh trùng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đó là hình thức hoạt động của ngân hàng tinh trùng ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

“Đột kích” ngân hàng đặc biệt này, phóng viên trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho biết, phòng lấy tinh trùng được bố trí hết sức đơn giản.

Tại đây có một chiếc đèn chụp, một chiếc ghế sô pha phủ ga trắng, một ti vi và một chậu rửa tay.

Căn phòng nơi diễn ra quá trình... tự hiến tinh trùng.

Căn phòng nơi diễn ra quá trình... tự hiến tinh trùng.

Các nam tình nguyện viên đến đây phải tự mình thực hiện toàn bộ quá trình hiến tinh trùng mà không có sự giúp đỡ của bất cứ nhân viên nào. Tivi cũng không được dùng để chiếu những bộ phim giúp kích thích xuất tinh.

Nhân viên phụ trách đơn vị này cho biết, đây là một trong 19 ngân hàng tinh trùng trên toàn Trung Quốc.

Mặc dù việc hiến tặng tinh trùng đôi khi khiến cánh mày râu ngượng ngùng, song trung tâm tinh trùng Nam Ninh vẫn nhận được sự ủng hộ của các tình nguyện viên.

Mặc dù việc hiến tặng tinh trùng đôi khi khiến cánh mày râu ngượng ngùng, song trung tâm tinh trùng Nam Ninh vẫn nhận được sự ủng hộ của các tình nguyện viên.

Từ khi chính thức hoạt động hồi năm 2014 đến nay, đã có hơn 400 tình nguyện viên đến hiến tinh trùng, nhưng chỉ có 80 người thỏa mãn các điều kiện. Quá trình hiến tinh kéo dài từ 8 đến 10 tháng.

Theo trang tin Phượng Hoàng, hiện ngân hàng này đang bảo quản gần 4000 ống tinh trùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại