"Bức tường ô nhục" ngăn cách hai thế giới gây phẫn nộ ở Peru

Thu Trang |

Bức tường bê tông cao 3m hay còn được gọi là “bức tường nhục nhã” là minh chứng rõ nét nhất cho sự phân cấp giàu – nghèo ngày càng rõ rệt ở Peru.

Được xem như “bức tường Berlin của Peru”, bức tường dài nhiều km phủ dây thép gai được dựng lên nhằm ngăn cách khu nhà nghèo Vista Hermosa với khu nhà giàu Las Casuarinas, thuộc quận Surco, thủ đô Lima, Peru.

Bức tường này được dựng lên sau khi chính quyền địa phương nhận được nhiều khiếu nại về tình trạng trộm cắp mà thủ phạm được cho là những người "hàng xóm" nghèo khổ gây ra.

Những hình ảnh về bức tường dài hàng km chụp từ trên cao được các nhà hoạt động chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cho dư luận Peru vô cùng phẫn nộ vì sự phân cách giàu nghèo quá rõ ràng.


Bức tường ô nhục được chụp từ trên cao.

"Bức tường ô nhục" được chụp từ trên cao.

Một bên là những ngôi nhà dột mái leo lét ánh nến trong khi cách đó chỉ vài kilomet bên phía kia bức tường lại là cả một thế giới khác với những ngôi nhà đáng giá triệu đô.

Ngoài việc chia sẻ các hình ảnh và video lên án việc xây dựng bức tường phân cách giàu – nghèo này, các nhà hoạt động xã hội Peru còn tổ chức hoạt động vẽ tranh tường với sự giúp đỡ của những đứa trẻ ở bên khu nhà nghèo.


Hình ảnh về bức tường phân cách cao 3m và dài hàng km được các nhà hoạt động chia sẻ đã khiến dư luận Peru phẫn nộ.

Hình ảnh về bức tường phân cách cao 3m và dài hàng km được các nhà hoạt động chia sẻ đã khiến dư luận Peru phẫn nộ.

Theo thống kê năm 2014 của Oxfam, các nước trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe có mức độ phân cách giàu – nghèo cao nhất thế giới với 41% tổng tài sản thuộc về 1% người giàu trong khu vực, chỉ có 59% tài sản thuộc về 99% dân số còn lại.


Bức tường phủ dây thép gai được dựng lên với mục đích giảm tình trạng trộm cắp được cho là do những người hàng xóm nghèo gây ra tại khu nhà giàu.

Bức tường phủ dây thép gai được dựng lên với mục đích giảm tình trạng trộm cắp được cho là do những người hàng xóm nghèo gây ra tại khu nhà giàu.


Những đứa trẻ tại khu ổ chuột vui vẻ tham gia vào hoạt động vẽ tranh tường của các nhà hoạt động xã hội Peru nhằm lên án bức tường ô nhục này.

Những đứa trẻ tại khu ổ chuột vui vẻ tham gia vào hoạt động vẽ tranh tường của các nhà hoạt động xã hội Peru nhằm lên án "bức tường ô nhục" này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại