6 người phụ nữ Trung Quốc quyền lực nhất thế giới

Minh Thư |

Trung Quốc đã có 6 nhân vật nữ lọt nằm trong bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn và mới công bố.

Lucy Peng

Lucy Peng (Peng Lei), 42 tuổi, người Trùng Khánh, là người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc. Bà xếp thứ 33 trong bảng xếp hạng năm nay, và xếp thứ 53 trong bảng xếp hạng năm ngoái.

Lucy Peng là người đồng sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và hiện đang là CEO của hãng dịch vụ tài chính Ant Financial Services.

Bà Feng cũng được cho là một trong những người phụ nữ giàu có nhất làng công nghệ, với khối tài sản cá nhân lên tới hơn 1,2 tỉ USD.

Margaret Chan

Đứng ở vị trí thứ 62 là người phụ nữ 68 tuổi đến từ Hồng Kông Margaret Chan, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong vai trò là người đứng đầu WHO từ năm 2006, bà Chan đã chứng tỏ trách nhiệm của mình trong những nổ lực toàn cầu chống lại các bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm, HIV/AIDS...

Bà Chan từng tốt nghiệp ngành bác sĩ tại Đại học Western Ontario (Canada) và làm việc trong ngành y tế Hồng Kông từ năm 1978.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện

Bà Bành Lệ Viện cùng phu quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Bành Lệ Viện cùng phu quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Bành Lệ Viện đứng ở vị trí 68 trong bảng bầu chọn của tạp chí Forbes.

năm 2014, bà Bành đã được UNESCO bổ nhiệm làm đại sứ trong lĩnh vực giáo dục cho phụ nữ.

Trước đó, bà cũng từng đảm nhiệm vị trí Đại sứ của WHO, chuyên tập trung giải quyết vấn đề HIV/AIDS và bệnh lao.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc được rất nhiều người dân nước này mến mộ bởi phong thái thanh lịch, gu thời trang trang nhã và những đóng góp của bà đối với các vấn đề xã hội.

Zhang Xin

Xếp ở vị trí thứ 69 trong bảng xếp hạng của Forbes là nữ tỉ phú Zhang Xin (49 tuổi).

Bà Zhang là đồng sáng lập và là CEO của SOHO China, nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Nhiều năm liền, bà luôn nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Zhang Xin là ví dụ điển hình của những người tay trắng thành công. Lớn lên trong hoàn cảnh không mấy khá giả, đến nay, nữ tỷ phú 49 tuổi này còn giàu hơn cả Donald Trump, Steven Spielberg hay Oprah Winfrey, với khối tài sản cá nhân hơn 3,5 tỉ USD.

Solina Chau

Nữ doanh nhân đến từ Hồng Kong Solina Chau (52 tuổi) đứng ở vị trí 68 trong danh sách của Forbes.

Bà Chau là người đồng sáng lập công ty truyền thông trực tuyến Bắc Kinh Tom.com và Horizon Ventures - hãng công nghệ đứng sau sự thành công của hàng loạt các công ty công nghệ hàng đầu như Facebook, Skype.

Hiện nay, bà đang là giám đốc của Quỹ từ thiện Li Ka-shing.

Yao Chen

Ngôi sao nổi tiếng, nữ hoàng blog của Trung Quốc Yao Chen khẳng định tài năng của mình ở vị trí thứ 82 trong danh sách bình chọn của Forbes.

Năm 2013, Yao là người Trung Quốc đầu tiên trở thành Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Ngoài ra, Yao Chen còn là một diễn viên hạng A của Trung Quốc với số lượng fan lớn nhất trên mạng xã hội Weibo và từng được trao ngôi vị "Nữ hoàng mạng xã hội” với 78 triệu lượt theo dõi trên Weibo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại