Hãi hùng cách chữa khó thở bằng xẻng đầy ngô nghê ở Trung Quốc

Minh Thư |

Các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện chiếc xẻng nấu ăn dài 30 cm trong cổ họng của một nữ bệnh nhân 30 tuổi.

Trường hợp hi hữu trên xảy ra ở huyện Humen, thành phố Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Theo China Daily, sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe trở về trạng thái ổn định, người phụ nữ này mới giải thích lý do cho hành động kì quặc của mình.

Cô này nói rằng, khi đang nấu ăn, cô bỗng dưng bắt đầu thấy khó thở, cảm giác như có một vật gì đó chặn ở cổ họng.

Cô bỗng nhớ lại lời của một người từng nói rằng trong những trường hợp như vậy, phải dùng thứ gì đó "giải thoát" cho cổ họng của mình, và liền ngay lập tức làm theo.

Đầu tiên, cô cố dùng ngón tay nhưng không thể với tới dị vật trong họng. Cô tiếp tục dùng đũa để chọc vào cổ hỏng. Sau khi làm hỏng 3 chiếc đũa mà vẫn không thể làm gì được, cô bèn cầm ngay chiếc xẻng nấu ăn để "thông" cổ họng.

Kết quả là, người phụ nữ này đã không thể thở được và được đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ đã phải cắt đi 20 trong tổng số 25 cm thực quản của bệnh nhân sau khi nó đã bị chính chủ nhân của mình phá hủy.

Khi tiếp nhận sự việc, các bác sĩ thậm chí còn nghĩ cô này bị vấn đề về tâm thần, song thực tế là cô hoàn toàn bình thường và chỉ là do quá bức bối, nên đã quyết định làm vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại