Đôi giày độc nhất vô nhị của CR7: Dát vàng 24K, tích hợp công nghệ cực đỉnh, ai cũng thèm!

Hảo Nguyễn |

Cristiano Ronaldo được nhận món quà sinh nhật có một không hai từ hãng Nike.

Đôi giày độc nhất vô nhị của CR7: Dát vàng 24K, tích hợp công nghệ cực đỉnh, ai cũng thèm! - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo và đôi giày lấp lánh vàng (Nguồn: Instagram)

Vào sinh nhật lần thứ 33 của CR7, Nike đã tặng anh một đôi Air Force 1 CR7 "Golden Patchwork" với logo Swoosh được làm bằng vàng 24K. Đôi giày được đựng trong một chiếc hộp gỗ bên trong cũng được trang trí bằng vàng 24K. Với phiên bản vàng thật này, nó là đôi giày duy nhất chỉ dành cho Cristiano Ronaldo và không ai có cơ hội để sở hữu nó.

Ngay sau đó, trước khi lên chuyên cơ sang Pháp nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp, siêu sao này cũng kịp khoe trên Instagram cá nhân tấm hình đi món quà sinh nhật đặc biệt được Nike thiết kế và bán ra để chúc mừng sự nghiệp đầy vàng lẫy lừng của mình.

Đôi giày độc nhất vô nhị của CR7: Dát vàng 24K, tích hợp công nghệ cực đỉnh, ai cũng thèm! - Ảnh 2.

CR7 diện đôi giày đặc biệt của Nike (Nguồn: Instagram)

Công nghệ đỉnh cao của Nike Air Force 1

Nike Air Force 1 là một trong những sneaker đầu tiên của Nike. Đây là đôi giày thể thao đầu tiên có công nghệ đệm Air mang tính cách mạng bên trong gót giày của nó và cũng là thử nghiệm đầu tiên với kết cấu chống trượt- một quy trình vẫn được sử dụng cho đến ngày nay trong sản xuất giày thể thao. 

Nhưng đáng chú ý nhất, AF1 là bước đột phá đầu tiên của nhà thiết kế huyền thoại Bruce Kilgore vào thế giới thiết kế giày thể thao.

Được thiết kế bởi Bruce Kilgore vào năm 1982 với ý tưởng đặt tên từ chiếc chuyên cơ chuyên chở tổng thống Mỹ AIR FORCE ONE, AF1 đã nhanh chóng trở thành đôi giày mang tính cách mạng trong giới sneaker, sản phẩm được bán hết trong một thời gian kỷ lục. 

Cho dù đã gần 40 năm trôi qua NIKE AIR FORCE 1 vẫn đem lại hàng trăm triệu USD hàng năm cho NIKE, lý do gì đã khiến cho AF1 trở nên hấp dẫn trong mắt người chơi giày sneaker như vậy? Bởi vì các nhà thiết kế đã kết hợp với các nhà khoa học để sản xuất các mẫu giày có công nghệ túi khí.

AIR FORCE là đôi giày đầu tiên được tích hợp công nghệ ‘air’, một túi khí ở gót chân để đệm và hỗ trợ. Đế Air được thiết kế với mục đích ban đầu là dùng trong bộ môn bóng rổ, nhưng hiện tại rất ít người mang nó để chơi bóng rổ mà thường được dùng cho mục đích thời trang.

Nền tảng của công nghệ Air bao gồm phần khí Air được điều áp và đặt trong một chiếc túi khí dẻo dai, linh hoạt. Nhằm mang lại sự linh hoạt và độ đàn hồi mà không ảnh hưởng đến cấu trúc, đội ngũ thiết kế đã sử dụng một kĩ thuật được sử dụng trong ngành hàng không mang tên là blow rubber molding. 

Để đảm bảo khí gas không bị rò rỉ từ các đơn vị Air, Nike sử dụng các loại khí có cấu trúc dày nhằm tạo sự ổn định bên trong chiếc túi làm từ vật liệu polyurethane. Tuy nhiên, chiếc túi vẫn cho phép việc di chuyển khí vào bên trong, đồng nghĩa với việc bộ đệm Air luôn được bơm khí đầy đủ! 

Mỗi đơn vị Air sau đó được đặt vào giữa đế của các đôi giày ở các vị trí khác nhau, đa phần nằm ở gót chân, nơi cần được bảo vệ khỏi những tác động và đem lại sự thoải mái ở một đẳng cấp khác. Với mỗi bước đi, áp lực sẽ bắt đầu đè nén lên bộ đệm Air nhằm hấp thụ và giải phóng năng lượng sau mỗi bước đi.

Đôi giày độc nhất vô nhị của CR7: Dát vàng 24K, tích hợp công nghệ cực đỉnh, ai cũng thèm! - Ảnh 4.

Túi Air được trang bị cho những đôi giày của Nike (Nguồn: SGBonline)

Dưới đây là video hai bố con CR7 cùng mở món quà sinh nhật từ Nike.

Cristiano Ronaldo và con trai mở hộp quà từ NIKE AF1 24k gold

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại