Chiếc đồng hồ "siêu chát”: Hơn 11 tỷ cho đẳng cấp đến từng milimet, tái hiện cả hành tinh

Nguyễn Hảo |

Điều gì khiến chiếc đồng hồ này có giá 'trên trời' vậy?

“Mặt mũi” chiếc Récital 22 giá 'trên trời'.

“Mặt mũi” chiếc Récital 22 giá 'trên trời'.

BOVET, một công ty sản xuất đồng hồ có trụ sở tại Thụy Sĩ. BOVET nổi tiếng với việc tạo ra những chiếc đồng hồ phức tạp chi tiết và đắt đỏ.

Récital 22 Grand Récital

Một trong những sản phẩm top đầu của BOVET là dòng Récital 22 Grand Récital. Nó có 2 phiên bản: phiên bản vàng đỏ có giá 460 nghìn USD (trên 10 tỷ VNĐ) và phiên bản bạch kim là đắt nhất, mỗi chiếc lên tới nửa triệu đô la Mỹ (hơn 11 tỷ VNĐ). 

Điều gì khiến chiếc đồng hồ này trị giá gần nửa triệu đô la?

1. Nếu so sánh về chất liệu thì Récital 22 Grand Récital không thể so sánh với nhiều chiếc đồng hồ gắn kim cương, đá quý. Nhưng điều làm nên giá thành đắt đỏ của nó ngoài chất liệu thì còn một thứ rất khó định giá chính là tài hoa.

Chúng được các thợ thủ công cực kỳ tài hoa của BOVET tạo nên từ những chi tiết siêu phức tạp. Do độ tinh vi và chính xác cao nên thời gian để sản xuất của nó rất lâu. Chính vì thế các phiên bản được sản xuất với số lượng cực kỳ có hạn, chỉ 60 chiếc được bán ra trên toàn thế giới.

2. Yếu tố tạo nên sự khác biệt của BOVET là những chi tiết trang trí trên mặt đồng hồ, chúng thường là những bức tranh thu nhỏ siêu tinh xảo được tráng men lạnh. Mặt của chiếc Récital 22 Grand Récital là hình một bán cầu, đó là hình ảnh Trái Đất khi nhìn từ Bắc Cực, trên đó đại dương, núi, sa mạc và rừng được thực hiện một cách tỉ mỉ đến từng milimet. 

Nhiều lớp men được sử dụng để tạo ra hiệu ứng chân mờ ảo như chuyển động của các đám mây trên thềm lục địa và đại dương. Khi ở trong bóng tối nó vẫn tỏa sáng cùng bạn. Quả địa cầu vẽ tay thực hiện một vòng quay ngược chiều kim đồng hồ sau mỗi 24 giờ. Ở chân quả địa cầu, một thang chia độ hiển thị giờ bằng kim titan được đánh bóng ba chiều, nằm giữa tourbillon và quả địa cầu.

3. Độ chính xác cực kỳ cao góp phần tạo nên giá trị của chiếc đồng hồ. Trên mặt đồng hồ mặt trăng được biểu thị bằng một hình cầu quay theo một quỹ đạo hoàn chỉnh chính xác là 29,53 ngày một lần, tương ứng với chu kỳ hoạt động của vệ tinh tự nhiên của chúng ta. Cơ chế chính xác cao cung cấp năng lượng cho màn hình Mặt trăng và chu kỳ Mặt trăng, cũng có thể nhìn thấy trên vòng đồng tâm của Trái Đất, có nghĩa là nó sẽ ghi nhận sự sai lệch chỉ một ngày sau mỗi 122 năm.

4. Mặt sau đồng hồ là lịch vạn niên cơ học nhận biết được sự khác biệt giữa năm nhuận và không nhuận, ngày cuối cùng của tháng là 30 hay 31 ngày.


Chiếc đồng hồ siêu chát của Thụy Sĩ. Nguồn: BI

Xem thêm:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại