Đội bóng Triều Tiên cản bước Hà Nội FC bị trừng phạt, tước quyền tổ chức chung kết AFC Cup 2019 vì chơi 'một mình một luật'

Hiếu Lương |

CLB 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên vừa đón nhận tin không vui từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho trận chung kết AFC Cup 2019 với Al Ahed (Lebanon) vào ngày 2/11.


Chung kết AFC Cup 2019 sẽ tổ chức tại Trung Quốc

Trận đấu sẽ được tổ chức tại một SVĐ thuộc thành phố Thượng Hải vào ngày 2/11, thay cho điểm tổ chức ban đầu là SVĐ Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên.

AFC coi đây là án phạt sau khi các đối tác thương mại đưa ra ý kiến về những thách thức trong việc phát sóng trận chung kết AFC Cup 2019, một trong những sự kiện được mong chờ nhất. Mục tiêu của AFC là thúc đẩy sự phát triển của bóng đá và đảm bảo các trận đấu được tổ chức công bằng trên khắp lục địa cũng bị xâm phạm.

Trước đó, phía CHDCND Triều Tiên đã cấm việc ghi hình và phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu trên đất nước này, trong đó có trận chung kết lượt về liên khu vực với Hà Nội FC. Điều này ảnh hưởng nhiều tới người hâm mộ, các nhà tài trợ của giải đấu.

Đội bóng Triều Tiên cản bước Hà Nội FC bị trừng phạt, tước quyền tổ chức chung kết AFC Cup 2019 vì chơi một mình một luật - Ảnh 1.

Trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 giữa 4.25 SC và Hà Nội FC đã không được truyền hình trực tiếp. Ảnh: AFC.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh chia tay CLB Hải Phòng

Sau HLV Trương Việt Hoàng, CLB Hải Phòng sẽ tiếp tục chia tay HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và GĐKT Ngô Quang Trường ngay sau khi mùa giải 2019 kết thúc. HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã được đề nghị một bản hợp đồng mới nhưng từ chối gắn bó lâu hơn với đội bóng đất cảng.

Sự phát triển của những thủ môn như Đinh Xuân Việt, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản, Phan Đình Vũ Hải đều có sự hỗ trợ lớn từ vị HLV thủ môn này. Ông cũng là nhân vật gắn bó với đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo nhưng ở hai lần tập trung gần nhất, vị trí này của ông được nhường cho HLV thủ môn Trần Minh Quang (CLB Bình Dương).

Đội bóng Triều Tiên cản bước Hà Nội FC bị trừng phạt, tước quyền tổ chức chung kết AFC Cup 2019 vì chơi một mình một luật - Ảnh 2.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh chính thức chia tay CLB Hải Phòng. Ảnh: Huyền Phạm.

Tuấn Anh cảm thấy thoải mái khi HAGL an toàn ở lại V.League

Tiền vệ đội trưởng của HAGL chia sẻ: "Tôi cùng các đồng đội cảm thấy rất thoải mái khi cuối cùng cũng an toàn. Cả đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để dành tặng món quà cuối mùa cho người hâm mộ.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên lối chơi từ trước đến nay. Việc được chơi trên sân nhà giúp cả đội có tinh thần hào hứng hơn, thi đấu đẹp mắt để dành tặng khán giả nhà. Suốt quãng thời gian vừa qua, đội có trận thắng tưng bừng, có lúc làm cho CĐV thất vọng. Thay mặt cả đội, tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn ở bên đội bóng. Hy vọng sang năm đội sẽ có thứ hạng cao hơn để không phụ lòng tin tưởng của mọi người".

HAGL sẽ có cuộc tiếp đón CLB Khánh Hoà tại vòng 26 V.League 2019 vào chiều nay (23/10). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng khi CLB Khánh Hoà cùng Thanh Hoá đang cạnh tranh tránh suất xuống hạng ở mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại