Văn Hậu kiến tạo xuất sắc, Jong Heerenveen đại thắng báo tin mừng cho thầy Park

Ngô Trà |

Văn Hậu có được sự tự tin hiếm thấy trong lần thứ 3 được ra sân cùng Jong Heereveen, mở rộng cơ hội được ra sân trong đội hình chính Heerenveen.

Dù chỉ là trận đấu giữa các đội dự bị, nhưng trận đấu giữa Jong De Graafschap và Jong Heereveen cực nóng ngay những phút đầu tiên, với bàn thắng được Arjen van der Heide bên phía Heerenveen ghi vào lưới đối phương ở ngay pha phát động tấn công đầu tiên. Arjen van der Heide càn lướt cực kỳ mạnh mẽ trước khi tự mình sút tung lưới Jong De Graafschap.

Chỉ 5 phút sau, đội bóng của Văn Hậu được hưởng quả phạt đền khi Anders Dreyer bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương, song trên chấm 11m, Jordy Bruijn sút bóng ra ngoài.

Với tốc độ của trận đấu ăn đứt những trận đấu V.League, cùng khoảng 1.300 khán giả đến sân dự khán, hai đội bóng liên tục tung ra những đòn đôi công về khung thành của nhau. Heerenveen chọn hướng tấn công chính là cánh đối diện của Văn Hậu. Ở bên cánh của mình, Văn Hậu thi đấu cực kỳ chững chạc và thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ đồng đội.

Phút 22, bóng được chuyền qua cánh trái của Văn Hậu, và khán giả được chứng kiến một màn bứt phá ngoạn mục của tuyển thủ người Việt Nam trước khi tung quả tạt tuyệt đẹp bằng chân trái vào cho đồng đội Rein Smit băng vào kết thúc thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Kết thúc hiệp 1, Heerenveen dẫn trước đội chủ nhà 3-0 bằng bàn thắng của Emil Frederiksen sau đường kiến tạo đẹp mắt của Andreas Skovgaard.

Phút 71, Heerenveen phải nhận bàn thua trong một tình huống các cầu thủ phòng ngự dâng cao, để đối phương xuyên thẳng vào trung lộ ghi bàn.

Suốt trận đấu này, Văn Hậu là người có nhiều pha cắt bóng thành công nhất bên phía Jong Heerenveen, và với lần thứ 3 được ra sân ở Hà Lan, tuyển thủ Việt Nam này đã cho thấy khả năng hòa nhập cực nhanh về mặt chiến thuật và cả thể lực với lối chơi bóng rất nhanh và nặng tính chiến thuật của bóng đá Hà Lan, cũng như giao tiếp rất tốt với các đồng đội.

Suốt hơn 15 phút cuối trận, Jong Heerenveen rơi vào thế chống đỡ vất vả với việc Emiel Frederiksen phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên đây cũng là lúc Văn Hậu thể hiện được hết kỹ năng của mình với việc quản lý cực tốt cánh trái, đánh chặn thành công hầu hết những pha khoan cánh của đối phương.

Đây là dấu hiệu cực kỳ đáng mừng cho Văn Hậu sau những ưu đãi đặc biệt mà Heerenveen tạo ra cho anh như chuyên gia dinh dưỡng riêng, cũng như trợ lý ngôn ngữ riêng. Với sự tiến bộ này, HLV Park Hang-seo sẽ có được thêm lợi thế trong hai trận đấu cam go trước mắt của đội tuyển Việt Nam, gặp UAE và Thái Lan tại Mỹ Đình vào 14 và 19/11.

Cuối tuần này, ngày 27/10, đội bóng chủ sân Abe Lenstra Stadion sẽ tiếp đón Groningen trên sân nhà. Bốn ngày sau đó, Excelsior Maassluis ở Cúp quốc gia Hà Lan. Đây sẽ là trận đấu mở ra hi vọng được ra sân, thậm chí được ra sân ngay từ đầu cho Văn Hậu khi chỉ 3 ngày sau đó Heerenveen phải hành quân đến sân của Den Haag. Rất nhiều khả năng HLV Johnny Jansen sẽ thực hiện việc xoay tua đội hình để bảo toàn lực lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại