Đội bóng của Công Phượng chính thức rơi xuống vị trí "đội sổ"

Lupo |

Chuỗi phong độ kém cỏi đã khiến Incheon United rơi xuống cuối BXH.

Incheon United khởi đầu mùa giải đầy lạc quan với 4 điểm sau 2 lượt trận. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đang vượt ngoài tầm kiểm soát của HLV Andersen. Đội bóng thuộc thành phố Incheon thua liền 4 trận tại K-League, nhận tới 10 bàn thua và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Cơn bão chấn thương đang hoành hành. Tiền đạo chủ lực Mugosa chưa hẹn ngày trở lại. Lối chơi mà HLV Andersen xây dựng cũng gặp nhiều chỉ trích. Điểm sáng nhỏ nhoi mang tên Công Phượng chưa thể giúp đem lại những kết quả lạc quan.

Đội bóng của Công Phượng chính thức rơi xuống vị trí đội sổ - Ảnh 1.

Công Phượng chưa thể có bàn thắng hay đường kiến tạo ở K-League

Sau khi những trận đấu cuối cùng của vòng 6 K-League khép lại, Incheon United đã chính thức rơi xuống cuối BXH. Đội bóng mang biệt danh "Inter Milan của Hàn Quốc" bằng điểm với Jeju United (4 điểm) nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (-8 so với -3).

Đội bóng của Công Phượng chính thức rơi xuống vị trí đội sổ - Ảnh 2.

Incheon United đã rơi xuống cuối bảng.

Lịch thi đấu 2 vòng tiếp theo cũng không hề dễ dàng cho Incheon United. Họ phải gặp liền 2 đội đầu bảng là Ulsan và Seoul. Khả năng Incheon sẽ tiếp tục trắng tay và chìm sâu hơn vào cơn khủng hoảng là khá lớn. Và khi ấy, chiếc ghế của HLV Andersen cũng lung lay theo.

Giữa bối cảnh này, Công Phượng là một trong các niềm hi vọng của CĐV Incheon United. Liệu tiền đạo xứ Nghệ có thể làm được điều gì đó giúp đội nhà gượng dậy, hãy chờ xem!

Clip full: Công Phượng đối đầu Jeonbuk Motors


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại