Mạc Hồng Quân vẫn chờ cái gật đầu từ thầy Park

HOÀI ĐAN |

Sau gần 2 năm vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia, Mạc Hồng Quân vẫn nỗ lực từng ngày để chờ cái gật đầu từ HLV Park Hang-seo.

Khởi đầu ở V.League 2019

Bàn thắng của Mạc Hồng Quân giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam ở vòng 4 - Wake-up 247 V.League 2019 đã tiếp tục đánh cho thấy sự trở lại của cầu thủ Việt kiều. Đấy cũng là trận đấu mà anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. 

Bàn thắng vào lưới Quảng Nam cũng là bàn thắng thứ 2 của Mạc Hồng Quân ở mùa giải năm nay. Đó là tín hiệu đáng mừng cho hành trình tìm lại giá trị của Hồng Quân sau chuỗi thời gian mất tích.

Còn nhớ, ở mùa giải 2018, Mạc Hồng Quân chơi 22 trận cho Than Quảng Ninh nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Đó là mùa giải mà Hồng Quân đối mặt với nhiều áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cầu thủ từng được đặt kỳ vọng sẽ kế thừa đàn anh Lê Công Vinh ở đội tuyển quốc gia đã phải mất một quãng thời gian dài để khẳng định lại giá trị bản thân.

Mạc Hồng Quân vẫn chờ cái gật đầu từ thầy Park - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc. Ảnh: VPF

Đến hành trình trở lại

Cái tên Mạc Hồng Quân bắt đầu được gây chú ý dưới thời HLV Miura. Từ giải ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, Mạc Hồng Quân đã góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tạo nên một thành tích ấn tượng khi giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lọt vào đến vòng 1/8 ở giải đấu này. 

Đặc biệt, chiến thắng 4-1 của U23 Việt Nam trước U23 Iran được xem là chấn động thời điểm đó. Hồng Quân chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất khi vừa kiến tạo, vừa ghi bàn cho U23 Việt Nam.

Cũng từ giải đấu đó, Mạc Hồng Quân thường xuyên nằm trong kế hoạch của HLV Miura ở các giải đấu lớn. Anh được góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2014, là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 và sau đó là các trận đấu ở vòng loại World Cup 2018. 

Tuy nhiên, sau đó dưới thời HLV Hữu Thắng, Mạc Hồng Quân chỉ đóng vai trò kép phụ. Đến thời HLV Park Hang-seo thì Mạc Hồng Quân chưa bao giờ có trong kế hoạch của ông thầy người Hàn Quốc.

Trận đấu gần nhất Mạc Hồng Quân góp mặt trong màu áo ĐT Việt Nam đã cách đây gần 2 năm. Đó là trận đấu ĐT Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 tại Mỹ Đình ở Vòng loại Asian Cup 2019. Đó là thời điểm chuyển giao giữa HLV Hữu Thắng và HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Đó cũng là cơ hội hiếm hoi Hồng Quân trở lại đội tuyển giữa cơn bão dư luận.

Mạc Hồng Quân vẫn chờ cái gật đầu từ thầy Park - Ảnh 2.

Bàn thắng gần nhất Hồng Quân ghi cho ĐTVN ở trận gặp Campuchia hồi tháng 10.2017. Ảnh: DT

HLV Mai Đức Chung thời điểm đó còn bị chỉ trích dữ dội khi triệu tập Mạc Hồng Quân. Thế nhưng, ông Chung vẫn một mực bảo vệ Hồng Quân với một niềm tin anh vẫn là cái tên chưa thể bị lãng quên. 

Và rồi, Hồng Quân đã toả sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam trong trận đấu với Campuchia, đóg góp vào tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, chính HLV Mai Đức Chung là người đã có công phát hiện và giúp Mạc Hồng Quân có cơ hội phát triển sự nghiệp ở Việt Nam khi còn là một cầu thủ vô danh trở về từ CH Czech.

Sau chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018, Mạc Hồng Quân chỉ đóng vai trò khán giả. Cũng cần khách quan thừa nhận rằng, việc Mạc Hồng Quân không nằm trong kế hoạch không chỉ đến từ quan điểm huấn luyện viên mà còn phụ thuộc vào chính phong độ của cầu thủ này. Thế nên, để được thừa nhận, Mạc Hồng Quân chỉ buộc phải khẳng định lại giá trị bản thân.

Trong số các cầu thủ Việt kiều về Việt Nam tìm cơ hội nghề nghiệp, Mạc Hồng Quân chính là cái tên thành công nhất sau đó mới đến Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển quốc gia. 

Chính thủ thành mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga đã góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Và từ trường hợp của Hồng Quân hay Đặng Văn Lâm, câu chuyện về cơ hội của những cầu thủ Việt kiều đã được nhắc đến nhiều hơn.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, HLV Park Hang-seo đã nói rằng: “Về mặt cá nhân, tôi hoàn toàn hoan nghênh việc các cầu thủ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nhưng ngoài thủ tục giấy tờ từ phía VFF, chúng tôi sẽ phải đánh giá năng lực, tư chất, giao tiếp và chuyên môn của các cầu thủ đó, để xem họ có thể đáp ứng được yêu cầu góp mặt trên ĐTQG hay không”.

Bây giờ, với Mạc Hồng Quân sẽ là hành trình trở lại. Muốn có được cái gật đầu của thầy Park, anh sẽ phải khẳng định nhiều hơn nữa tại sân chơi V.League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại