*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Thuế Hà Nội vừa cung cấp số liệu về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội), theo đó đã nộp 211,2 triệu đồng 9 tháng đầu năm nay.
Liên quan một cửa hàng tại Hà Nội của hệ thống thuộc Tập đoàn Khaisilk bán sản phẩm tơ tằm vừa có mác "Khaisilk - Made in Việt Nam" đồng thời gắn mác “Made in China", ngày 2/11, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết đang yêu cầu các phòng, bộ phận chuyên môn liên quan tiến hành rà soát quá trình nộp thuế của doanh nghiệp này trong thời gian qua.
Khi bê bối Khaisilk vỡ lở, nhiều ý kiến cho rằng, không loại trừ khả năng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng và Cục Quản lý thị trường "nhắm mắt" bỏ qua những sai phạm cho doanh nghiệp.
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội tung tin “phong tỏa toàn bộ khối tài sản mà Tập đoàn Khaisilk đang có, đồng thời đề nghị cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk".
"Việc này là việc của hai bên chúng tôi với nhau, báo chí có việc gì thì gửi văn bản lên cơ quan tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là phải làm ở mức cao nhất, đừng có tranh luận về việc này nữa…, đây là việc của chúng tôi".
“Việc Bộ Công thương yêu cầu Bộ Công an vào cuộc để điều tra là một động thái tích cực, kịp thời nhưng hứa hẹn cũng sẽ đối diện với nhiều quan điểm pháp lý trái ngược nhau có thể là gay gắt”, luật sư Phạm Công Út, Đoàn Luật sư TP.HCM trao đổi với BizLIVE sáng 1/11.
Trước việc cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) được đứng tên bởi một hộ kinh doanh cá thể, dư luận đặt dấu hỏi liệu thương hiệu Khaisilk có "chính chủ" về pháp lý?
Cục QLTT đã yêu cầu các chi cục QLTT kiểm tra mở rộng những dấu hiệu kinh doanh gian lận của hệ thống Khaisilk ở Hà Nội, TP HCM cũng như tại các khách sạn, resort 5 sao ở nhiều địa phương.
Chiều nay, ngày 31/10, Tổng cục Hải quan đã công bố con số nhập khẩu chính ngạch khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam.
Các cửa hàng của Khaisilk đều có người đứng chặn, chỉ cho cán bộ mặc sắc phục QLTT vào trong.
Ngoài việc xử vi phạm của chủ thương hiệu Khaisilk, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét trách nhiệm cũng như sự tồn tại của Hội Bảo vệ người tiêu dùng.
"Các hành vi vi phạm của doanh nghiệp này cũng như các cửa hàng kinh doanh sản phẩm của Khaisilk là nghiêm trọng", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.
Tâm điểm