Doanh nghiệp xăng dầu họp với bộ trưởng: 'Oằn mình' gánh thị trường, mong giải pháp lâu dài

Ngọc An |

Đây là cuộc họp lần thứ 3 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với doanh nghiệp xăng dầu trong vòng một tháng qua.

Doanh nghiệp xăng dầu họp với bộ trưởng: Oằn mình gánh thị trường, mong giải pháp lâu dài - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì cuộc họp về kinh doanh xăng dầu lần thứ ba với doanh nghiệp trong vòng hơn một tháng qua - Ảnh: BCT

Chiều 2-11, Bộ Công Thương tổ chức họp với các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất xăng dầu với sự điều hành của bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tình hình ngành năng lượng hết sức khó khăn, song tập đoàn đã đảm bảo Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn hoạt động ổn định với công suất cao hơn công suất thiết kế với 109%; Nghi Sơn đang hoạt động 100% công suất.

"Oằn mình" gánh thị trường, sức chịu đựng có hạn

Tổng giám đốc PVN khẳng định sẽ tiếp tục cùng các đối tác có nhiều giải pháp hỗ trợ giao nhận, điều chỉnh quá trình sản xuất - tiêu thụ đồng bộ để có thể đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất.

Trong khi đó, ông Đào Nam Hải - tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - cho hay phải chấp nhận thiệt thòi về hiệu quả kinh tế khi phải mua hàng với giá cao để đảm bảo nguồn, điều hành linh hoạt hàng về các kho để tăng cường cho các thị trường trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM hay khu vực miền Nam.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao đột biến, với sản lượng được phân giao trong quý 4-2022 là 2,1 triệu m 3 /tấn, tháng 11 tập đoàn lên kế hoạch tạo nguồn cao nhất trong lịch sử với 1,1 triệu m 3 /tấn, tương đương 140%; tháng 12 đặt mục tiêu tạo nguồn khoảng 1 triệu m 3 /tấn.

Cũng trong tháng 10, sản lượng bán của Công ty Xăng dầu khu vực 2 đã tăng mạnh 38% so với bình quân 9 tháng đầu năm, có những ngày lượng xuất bán tăng tới 2,4 lần so với ngày thường. Thị phần của tập đoàn tại TP.HCM vốn đạt 22% và 25 - 35% tại các tỉnh phía Nam, nhưng đã chạm mức 40 - 45% vào giai đoạn "nóng" nhất về nguồn cung.

Dù vậy, lãnh đạo Petrolimex cho rằng sức chống chịu cũng chỉ có giới hạn, những giải pháp đã thực hiện chỉ mang tính ngắn hạn, tình thế, cần có các giải pháp mang tính lâu dài, căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Doanh nghiệp xăng dầu họp với bộ trưởng: Oằn mình gánh thị trường, mong giải pháp lâu dài - Ảnh 2.

Sẽ sớm sửa nghị định tháo gỡ cho doanh nghiệp

Kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhìn nhận những khó khăn của doanh nghiệp xăng dầu, song đây là mặt hàng vật tư chiến lược quan trọng nên trong mọi tình huống dù có khó đến đâu cũng không được phép để đứt gãy nguồn cung.

Vì vậy, ông nêu ra những giải pháp, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xem xét xuất cấp dự trữ thương mại, ứng cứu cho những địa bàn đang thiếu hụt cục bộ. PVN khuyến khích doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tăng sản lượng, tăng sản lượng cung ứng ra thị trường.

Đến nay trong 36 doanh nghiệp đầu mối thì chỉ có 22 doanh nghiệp đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch phân giao, còn 14 doanh nghiệp hầu hết là các doanh nghiệp đầu mối tư nhân đã chưa hoặc không thực hiện kế hoạch phân giao.

Do đó, doanh nghiệp cần làm việc với đối tác hoàn thành các thủ tục nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch phân giao, càng vượt định mức bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Sẵn sàng bù đắp các sản lượng thiếu. Các cơ quan chức năng liên quan sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý theo quy định nếu không thực hiện nghiêm quy định.

"Cần phải công bằng với nhau, quyền lợi thì doanh nghiệp hưởng nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ là không được" - ông Diên nói hiện Bộ Công Thương đang được Chính phủ giao sửa đổi nghị định 83 và nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp thực tế.

Cụ thể, quy định sẽ nhằm tăng trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội, nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, nhưng cũng xây dựng cơ chế để bảo đảm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông cũng đề nghị doanh nghiệp cần có tiếng nói mạnh mẽ trong tháo gỡ vướng mắc như bảo lãnh, vốn, chi phí phát sinh để bảo đảm doanh nghiệp không bị lỗ triền miên. B ộ Công Thương khẳng định sẽ nỗ lực, làm hết chức năng, nhiệm vụ kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại