Đoàn xe tải chở thiết giáp của Mỹ ở Iraq bị đốt trụi

Thiện Nhân |

Đoàn xe hậu cần quân sự của Mỹ bị nhóm tay súng chưa rõ danh tính người Iraq tấn công và thiêu trụi khi vừa di chuyển ra khỏi căn cứ quân sự Basra.

RT ngày 12/7 dẫn nguồn tin Trung Đông cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 11/7 khi đoàn xe chở hàng hậu cần đang di chuyển trên cao tốc Samawah-Diwaniya sau khi rời căn cứ quân sự Basra, một trong những cơ sở quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở quốc gia Trung Đông.

Chưa rõ đích đến của đoàn xe nói trên, vốn do các binh sĩ thuộc một nhà thầu quân sự của Iraq điều khiển. Nguồn tin mô tả vụ tấn công chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Các quân nhân Iraq đã cố gắng đưa các nhà thầu khỏi đoàn xe khi bị tấn công.

Trong khi đó, Sputnik dẫn nguồn tin an ninh Iraq tiết lộ, các tay súng, chưa rõ danh tính, đã yêu cầu các tài xế rời đi trước khi châm lửa thiêu trụi đoàn xe. Ít nhất 3 xe tải, gồm một xe chở thiết giáp, hai xe chở nhiên liệu, bị phá huỷ hoàn toàn.

Lực lượng Mỹ ở Iraq thường dựa vào các nhà thầu quân sự địa phương để vận chuyển vật tư giữa các căn cứ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao. Các nhóm dân quân thân Iran ở Iraq và Mỹ từng nhiều lần đụng độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại