*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc lùm xùm giữa ông Doãn Minh Đăng và Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã có hồi kết khi UBND TP chỉ đạo xử lý để chấm dứt vụ việc.
Đó là kết quả sau cuộc làm việc giữa đại diện UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ với ông Doãn Minh Đăng về vụ lùm xùm này.
Nếu ai đã từng đọc Kinh tế học kỳ thú (Freakonomics) của Levitt và Debner sẽ biết hiệu ứng “sợ cá mập cắn”.
Bàn chuyện du học sinh đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua dưới góc nhìn văn hóa của Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết.
Chỉ vì lên facebook chê cầu sập, cô giáo ngay sau đó đã bị kiểm điểm, hạ bậc xếp loại. Học sinh "trót" lên facebook viết status về giáo viên cũng đã bị đuổi học 10 ngày...
“Chúng tôi đi du học 24 người, 16 người trở về khi học xong. Và hết thảy chúng tôi đều trở thành các chủ doanh nghiệp khá thành công”.
Du học sinh Đồng Tháp được chọn “làm cho tư nhân nếu những kiến thức các em học chưa có điều kiện áp dụng trong các cơ quan của tỉnh”, và được khuyến khích làm thêm tăng thu nhập.
Đỗ Lâm Hoàng cho rằng: “Nếu về để không được là chính mình, mà trở thành một kẻ cơ hội, không giúp đất nước phát triển mà chỉ để vinh thân phì gia thì thà chúng tôi ở lại...”.
Á quân mùa thứ 2 Đỗ Thị Hồng Nhung cho rằng, câu chuyện của Doãn Minh Đăng là bài học sử dụng người, "nếu sai chỗ dễ thành… phá hoại”.
Tôi cũng như anh Đăng, chọn con đường trở về vì chúng tôi mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của Việt Nam.
“Sự lận đận 10 năm qua của thầy Khoa cũng đủ để anh Đăng nên nhìn lại cách ứng xử của mình. Mọi ồn ào sẽ qua nhưng vết thương trong sự nghiệp và cuộc đời thì sẽ luôn ở lại với người trong cuộc”.
Thầy Nguyễn Đức Thạch đã có một sự nhìn nhận thẳng thắn về học trò Doãn Minh Đăng, cũng như các đồng nghiệp của ông đang ở "chiến tuyến bên kia" với học trò.