Đoạn clip người đàn ông lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để chiếm chỗ ngồi trên tàu điện ngầm khiến cư dân mạng phẫn nộ

JIA YOU |

Hiện tại video ghi lại hình ảnh này đã bị xóa trên mạng xã hội và sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. 

Mọi người vẫn còn đang rất hoang mang và lo sợ để chống lại dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng.

Khi tất cả người dân đều chung tay phòng bệnh như đeo khẩu trang, cách ly những nơi đông người, hỗ trợ dịch bệnh hoặc chủ động đến trung tâm y tế kiểm tra thì vẫn có những người lợi dụng tình hình này để trục lợi cho mình.

Vào ngày 23/1 vừa qua, khi chính phủ Vũ Hán ban hành lệnh cấm vận ở thành phố này đã khiến người dân hoảng sợ tột độ. 

Cũng trong ngày hôm đó, truyền thông Đông Phương đã đăng tải tin tức cho biết, có một video tại Thượng Hải đang được lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là đến từ Vũ Hán, ngang nhiên lên tàu điện ngầm.

Đoạn clip người đàn ông lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để chiếm chỗ ngồi trên tàu điện ngầm khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2.

Theo đó, người đàn ông này đã đeo khẩu trang đứng cùng hành lý của mình. 

Trên tàu trong thời điểm đó vô cùng đông người, đột nhiên người này lấy ra tấm bảng có dòng chữ: “Tôi đến từ Vũ Hán, hay là bạn không nhường chỗ?”

Sau đó, những hành khách khác bên cạnh khi đọc được dòng chữ này đã nhanh chóng rời đi, người đàn ông kia bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế ấy.

Đoạn clip người đàn ông lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để chiếm chỗ ngồi trên tàu điện ngầm khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3.

Hành động của người đàn ông gây phẫn nộ.

Sau khi sự việc được chia sẻ, truyền thông Đông Phương cho biết họ đã kiểm tra và phát hiện đoạn video này đã bị xóa khỏi tài khoản nên không tìm được tin tức xác thực. 

Sau khi quan sát kỹ video, mọi người nghi ngờ đoạn video được quay bởi người đồng hành cùng người đàn ông kia. 

Rõ ràng đây là hành động cố ý gây hoang mang dư luận, khơi dậy sự hoảng loạn của người dân trong tình huống này. Sự việc sau đó cũng được thông báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn hành động trên.

Đoạn clip người đàn ông lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để chiếm chỗ ngồi trên tàu điện ngầm khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 4.

Người dân Vũ Hán có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh.

Ngay giai đoạn này, những người dân Vũ Hán hiện đang nâng cao ý thức phòng chống bệnh hơn bất cứ nơi nào. 

Nhiều người dân Vũ Hán đã chấp nhận “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hợp tác với chính quyền để ngăn chặn dịch bệnh lan nhanh. Một người chia sẻ tại nhà ga Hankou: “Tôi ủng hộ việc hoàn tiền. 

Là người dân Vũ Hán, tôi cần phải có trách nhiệm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại