Do siêu bão Noru, 5 sân bay miền Trung dừng khai thác, nhiều chuyến bay bị hủy

Dy Khoa |

Do diễn tiến bất thường của siêu bão Noru, các sân bay miền Trung này sẽ dừng khai thác từ sáng 27/9 đến chiều 28/9.

Ảnh: Dy Khoa.

Ảnh: Dy Khoa.

Đêm 26/9, do diễn biến phức tạp của siêu bão Noru. Cảng vụ Hàng không miền Trung đã quyết định tạm dừng hoạt động các sân bay trong khu vực này.

Cụ thể, 4 sân bay tạm dừng hoạt động từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 28/9 gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku, Phù Cát. Riêng sân bay Chu Lai tạm dừng khai thác từ 7h ngày 27/9 đến 7h ngày 28/9.

Trước đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có công văn hỏa tốc gửi Cảng vụ hàng không miền Trung, đề nghị cho phép sân bay đóng cửa tạm thời dự kiến từ 14h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9 để phục vụ công tác phòng chống bão.

Cách đây ít phút, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã ra thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 4 (siêu bão Noru)

Hãng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (có tên quốc tế là Noru), Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng của bão từ ngày 27/9.

Cụ thể, trong thời gian từ sáng ngày 27/09 đến chiều ngày 28/9: Các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ các sân bay Chu Lai, Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn tạm dừng khai thác do sân bay tạm đóng cửa.

Các chuyến bay của Vienam Airlines đến, đi từ các sân bay Vinh, Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Tuy Hòa có thể phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Hành khách cần lưu ý thông tin ảnh hưởng của bão đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay đúng giờ.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. "Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé", lưu ý của hãng nêu và mong sự thông cảm.

Do siêu bão Noru, 5 sân bay miền Trung dừng khai thác, nhiều chuyến bay bị hủy - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và 4 sân bay khác trong khu vực sẽ đóng cửa gần hai ngày do siêu bão Noru. Ảnh: Dy Khoa

Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng ra thông báo khai thác tương tự.

Do ảnh hưởng của bão Noru, theo quyết định của nhà chức trách hàng không, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9, các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9. Các chuyến bay đến và đi các sân bay này, trong thời gian ảnh hưởng của bão, sẽ tạm ngừng.

Ngoài ra, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng của bão. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

"Tình huống thay đổi kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão là đặc thù của ngành hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Hãng hàng không chân thành cáo lỗi và mong hành khách thông cảm với tình huống bất khả kháng này", Vietjet Air nêu.

Hủy hàng loạt chuyến bay đến, đi từ một số tỉnh, thành miền Trung

Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng có các chuyến bay đến các sân bay phải đóng cửa do siêu bão Noru. Các chuyến bay trong thời gian này bị hủy. Bamboo Airways hủy hơn 20 chuyến ngày 27/9. Vietravel Airlines có 6 chuyến bay bị hủy trong ngày 27/9, các chuyến bay ngày 28/9 thay đổi giờ cất đáp.

Hồi 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (bão Noru) ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 260km, cách Quảng Nam khoảng 210km, cách Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

5 địa phương nằm trong vùng rủi ro thiên tai cấp 4 do bão gây ra gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 3 địa phương khác nằm trong vùng rủi ro thiên tai cấp 3 là: Quảng Bình, Quảng Trị và Phú Yên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại