Đô đốc Richardson khẳng định Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông

Đ.K.L |

Ngày 20-7, trong chuyến thăm căn cứ hải quân Trung Quốc, đô đốc hải quân Mỹ John Richardson khẳng định quân đội Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông trong giới hạn luật pháp quốc tế cho phép.

Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc gặp gỡ chỉ huy trưởng hạm đội Bắc Hải Yuan Yubai, đô đốc Richardson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuần tra an toàn, đúng luật trên Biển Đông và các hoạt động hải quân chuyên biệt khác.

Theo lời ông Richardson, hải quân Mỹ sẽ thực hiện các cuộc tuần tra bằng tàu hoặc máy bay, đúng theo luật pháp quốc tế tại Biển Đông.

Hãng tin Reuters dẫn lời đô đốc John Richardson: "Hải quân Mỹ vẫn đều đặn tuần tra theo luật pháp quốc tế, trên các vùng biển khắp thế giới, kể cả Biển Đông để bảo đảm quyền lợi, tự do và sử dụng hợp pháp hải phận và không phận của tất cả các bên. Điều này không bao giờ thay đổi".

Đối với các hoạt động của Trung Quốc, đô đốc Richardson nói: "Chúng ta sẽ đánh giá nhau qua hành động thực sự, chứ không phải qua lời nói".

Song song đó, phát biểu từ Sydney (Úc), phó tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định với nước đồng minh thân cận Úc rằng dù cho ai có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới, cũng sẽ không có chuyện Mỹ rút quân khỏi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thời gian qua, Trung Quốc vẫn tiếp tục chối phán quyết của Tòa PCA bác bỏ "đường chín đoạn" vô căn cứ của nước này tại Biển Đông.

Trong khi đó, Mỹ thường xuyên có các cuộc tuần tra dựa trên luật tự do hàng hải quanh các đảo Trung Quốc tuyên bố có được ở Biển Đông.

Đồng thời Mỹ cũng than phiền máy bay và tàu thuyền Trung Quốc thường "tiếp cận không an toàn" với máy bay và tàu của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại