Ông Trump "mất tiền" mua kẹo lấy lòng phe Dân chủ, nhưng rủi thay lại tự chuốc bực vào thân

Hồng Anh |

Ban đầu Tổng thống Trump đã rất cố gắng thể hiện thái độ hòa nhã và thiện chí với phe Dân chủ, nhưng câu trả lời thẳng thừng của Chủ tịch Hạ Viện đã khiến ông vô cùng thất vọng.

Hôm 9/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia cuộc họp với các lãnh đạo đảng Dân chủ sau khi có bài phát biểu trước toàn dân đầu tiên từ phòng Bầu Dục về vấn đề biên giới. Theo CNN, cuộc họp này đã kết thúc không hề tốt đẹp khi ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa thể đạt được điều mình mong muốn.

Thậm chí, ông Trump còn thể hiện rõ thái độ tức giận của mình đối với các lãnh đạo đảng Dân chủ khi bất ngờ đập bàn và lao ra khỏi phòng họp sau câu trả lời "Không!" thẳng thừng của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Chưa hết, sau đó vị Tổng thống Mỹ còn tiếp tục lên Twitter than phiền về cuộc họp mà theo ông là rất "lãng phí thời gian" vì không đạt được kết quả gì.

Ông Trump mất tiền mua kẹo lấy lòng phe Dân chủ, nhưng rủi thay lại tự chuốc bực vào thân - Ảnh 1.

"Vừa rời khỏi cuộc gặp với ông Chuck và bà Nancy, đúng là lãng phí thời gian. Tôi đã hỏi họ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhanh chóng mở cửa chính phủ trở lại, liệu họ có đồng ý với kế hoạch An ninh Biên giới - trong đó bao gồm một bức tường hoặc hàng rào thép hay không. Và Nancy đã đáp, KHÔNG. Thế nên tôi đã nói, chào nhé, chẳng có kết quả gì cả!"

Tuy nhiên, theo thông tin mới được CNN tiết lộ, thực chất ban đầu Tổng thống Trump đã rất cố gắng thể hiện thái độ hòa nhã và thiện chí với phe Dân chủ, khi ông bắt đầu cuộc họp bằng việc... chia kẹo và sô-cô-la cho những người có mặt trong phòng Tình huống.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã xác nhận điều này với phóng viên của trang Fox Insider, tuy nhiên ông đã bác bỏ thông tin ông Trump giận dữ đập bàn: "Tổng thống [Trump] đã bước vào phòng họp và chia kẹo cho mọi người. Đúng là đã có chuyện đó. Nhưng tôi không nhớ là có chuyện ông ấy lên giọng, hay đập bàn."

Ngoài ra, ông Trump còn đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một bức thư tại chỗ ngồi của mình, trong đó có liệt kê các điều chính quyền ông ưu tiên để chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Đây là danh sách được cập nhật gần đây nhất kể từ sau cuộc tranh cãi qua lại giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ hồi cuối tuần qua, theo CNN.

Tuy nhiên, mặc dù cuộc họp bắt đầu bằng sự thiện chí của ông Trump, nhưng những điều xảy ra sau đó lại không hề suôn sẻ như ông mong đợi. Cuộc tranh luận giữa Nhà Trắng và các lãnh đạo đảng Dân chủ dần nóng lên với các luận điểm liên quan đến vấn đề biên giới, và trở thành khẩu chiến nảy lửa khi ông Trump hỏi thẳng bà Pelosi: "Bà sẽ đồng ý với yêu cầu xây tường của tôi chứ?"

Và khi bà Pelosi thẳng thừng từ chối "Không!", thì ông Trump đã nổi cơn tam bành, đứng dậy và lao ra khỏi phòng, theo lời lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer.

Sau đó các quan chức Nhà Trắng, với đại diện là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, đã cố gắng cứu vãn tình hình khi thuyết phục các lãnh đạo Dân chủ nán lại phòng họp để trình bày nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, phe Dân chủ đã không làm vậy, mà quyết định ra về ngay sau khi ông Trump rời khỏi phòng.

Cũng theo lời quan chức Nhà Trắng, họ vẫn chưa có kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo với bà Pelosi, và lựa chọn tuyên bố tình trạng khẩn cấp vẫn còn ở "trên bàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại