Đình chỉ hoạt động lớp mầm non có bảo mẫu tát liên tục bé gái 3 tuổi vì nôn ói khi uống thuốc

Minh Mẫn |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn quyết định đình chỉ lớp mầm non Ánh Sao vì có liên quan đến việc bảo mẫu tát bé gái 3 tuổi.

Tối 16/6, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn cho biết đã ra quyết định đình chỉ lớp mầm non tư thục Ánh Sao (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), vì có liên quan đến việc 1 bảo mẫu của lớp này có hành vi dùng tay tát liên tục vào bé gái 3 tuổi khi bé bị nôn ói lúc uống thuốc.

Theo đó, vị đại diện cho hay, lớp mầm non tư thục trên thành lập năm 2010 và có giấy phép hoạt động.

"Khoảng 40 học sinh tại lớp mầm non tư thục Ánh Sao sẽ được chuyển qua Trường mầm non công lập Sơn Ca ở gần đó để tiếp tục học tập, đảm bảo an toàn cho học sinh", vị đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn nói.

Đình chỉ hoạt động lớp mầm non có bảo mẫu tát liên tục bé gái 3 tuổi vì nôn ói khi uống thuốc - Ảnh 1.

Lớp mầm non Ánh Sao bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Minh Mẫn.

Trước đó, trưa cùng ngày, clip ghi lại cảnh bảo mẫu của cơ sở này tát cháu bé ngã dúi dụi được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bà Trương Thị Mỹ Hiền (chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao) cho biết, bảo mẫu trong clip tên Mến, 30 tuổi, mới làm việc tại đây được khoảng 2 tháng.

"Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã tạm đình chỉ công việc của cô Mến đồng thời phối hợp với công an để điều tra, làm rõ", người này khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại