Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách

Trình Ca |

Khi mà những quy chuẩn chơi đồ Tết bị phá vỡ thì bất cứ thứ gì đẹp, độc lạ cũng có khả năng trở thành vật trang trí trên bàn tiếp khách.

Cứ đến ngày Tết, người người, nhà nhà đều tìm cách để trang trí cho ngôi nhà sao cho đẹp nhất. Họ không tiếc tay chi tiền cho hoa, cây cảnh và đồ trang trí để có không khí xuân sang.

Từ vài năm nay, chuyện chơi cây cảnh Tết là đề tài được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Từ việc những cây quất, đào hàng chục hàng trăm triệu đến các cây độc lạ.

Nhưng có một bộ phận dân mạng khác lại thích sự độc đáo tột cùng trong ngày này. Họ dùng những thử chỉ để ăn hoặc chẳng ai trưng bày bao giờ cho lên bàn tiếp khách.

Đó có lẽ là súp lơ, cà rốt mọc mầm, cây hành, cây tỏi hay thậm chí cả cây ngô cao vút. Họ còn quấn đèn nháy để cây lộng lẫy, đẹp hơn. Những hình ảnh đó đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây. 

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 1.

Không có quất đào thì dùng bắp cải...

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 2.

...su hào chơi Tết.

Ý tưởng dùng các cây độc lạ chơi Tết đã được dân mạng truyền tay nhau. Họ cùng chia sẻ những cây cảnh nhà mình khiến người ta xuýt xoa: "Đúng là chẳng có ý tưởng nào độc nhất, chỉ có độc đáo hơn".

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 3.

Cây hành mọc lên khá đẹp.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 4.

Củ cà rốt cũng mọc mầm non rồi.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 5.

Cây gì đó nhưng được gắn quả táo lên.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 6.

Cây ngô cũng thành bonsai được.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 7.

Cây gì đây???

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 8.
Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 9.

Bonsai khoai lang khá quen thuộc.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 10.

Đây là cây ớt bonsai.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 11.
Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 12.

Súp lơ xanh cũng được nâng tầm rồi đây này.

Đỉnh cao của chơi hoa Tết: Từ bắp cải, súp lơ đến cây cà rốt đều lên bàn khách - Ảnh 13.

Một cây bắp cải nhưng không cuốn được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại