Điều tra vụ nữ tình nguyện viên tử nạn khi về vùng lũ giúp dân

Lê Phi |

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình nữ tình nguyện viên.

Vụ tại nạn thương tâm xảy ra khoảng 11h45 ngày 20/10 tại trục đường liên xã Quảng Tiên - Quảng Tân và Quảng Trung thuộc địa phận TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Nạn nhân tử vong tại chỗ là chị Đặng Thị Thu Hương (SN 1994, ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Hương là thành viên trong một nhóm tình nguyện trẻ về tặng quà và thu dọn nhà cửa giúp dân và các em học sinh tại thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên.

Trưa hôm xảy ra vụ tai nạn, đoàn tình nguyện đang chuẩn bị ăn trưa thì Hương xin sang sông đón bạn và mua một số đồ, trong đó có các loại thuốc đau bụng, nhỏ mắt cho bà con.

Khi ra đến tuyến đường liên xã, do mép đường ngập bùn trơn nên xe máy trượt bánh, hai người ngã ra đường và xe tải mang BKS: 73C-008xx từ phía sau chạy đến cán ngang qua khiến Hương tử vong, người bạn ngồi sau bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình em Đặng Thị Thu Hương.

Đồng thời đề nghị Ban An toàn giao thông Tỉnh Quảng Bình tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên và chia buồn tới gia đình em Đặng Thị Thu Hương; chỉ đạo cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại