Điều 'thần kỳ' xuất hiện sau 2 năm bé gái bị liệt vì tai nạn trong lúc nhảy

Minh Thu |

Sau 2 năm bị liệt từ eo trở xuống vì một tai nạn trong lúc nhảy, bằng nỗ lực không ngừng của bản thân mà điều 'thần kỳ' đã đến với bé gái 8 tuổi.

Bé gái không may bị tổn thương tủy sống vào năm 2020 sau tai nạn trong khi nhảy làm mất đi toàn bộ chức năng vận động của cơ thể từ dưới phần eo trở xuống. Điều này đồng nghĩa với việc bé gái bị liệt.

Tuy nhiên, cô bé có tên Anqi (8 tuổi) sinh sống ở thành phố Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã không đầu hàng số phận. Sau 2 năm miệt mài tập luyện trong trung tâm hồi phục chức năng, cô bé đã có thể bước đi một cách "thần kỳ" và thậm chí là cả chạy bộ.

Điều 'thần kỳ' xuất hiện sau 2 năm bé gái bị liệt vì tai nạn

Đoạn video ghi lại quãng thời gian tập phục hồi chức năng với đầy quyết tâm, đầy đau đớn và đẫm nước mắt của bé gái đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, đoạn video đã có hơn 160 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và khiến nhiều người rơi nước mắt thán phục.

Trong video được công bố là hình ảnh từng giai đoạn phục hồi của bé gái suốt quãng thời gian 2 năm qua từ chỗ tập ở trung tâm phục hồi chức năng, cho tới tập ở ngoài trời và cuối cùng và những bước chạy đầy vui sướng.

Cô Yuan, mẹ của bé Anqi, cho biết con gái gặp chấn thương tủy sống vào năm 2020. Sau đó, cô bé bị liệt từ phần eo trở xuống và mất đi toàn bộ chức năng vận động.

“Bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng con bé có lẽ sẽ phải ngồi trên xe lăn cả phần đời còn lại”, cô Yuan chia sẻ với Yangtse Evening Post.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng siêng năng luyện tập tại trung tâm phục hồi chức năng, cô bé kiên cường đã có thể đứng dậy.

Cô Yuan nhớ lại quá trình tập luyện của con gái là sự kết hợp của đau đớn và nước mắt.

“Sau khi chứng kiến những gì con bé phải chịu đựng, tôi đã nói với con rằng ‘Mẹ rất đau lòng khi nhìn thấy con như vậy, có lẽ chúng ta nên từ bỏ’”, cô Yuan nhớ lại.

Nhưng cô bé Anqi lại trả lời rằng, “Con chỉ không cảm nhận được lực trên đôi bàn chân, nhưng con chắc chắn sẽ tự đứng dậy lại một lần nữa’”.

Sau khi có thể đứng dậy, bé Anqi tập luyện ít nhất 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày tại trung tâm phục hồi chức năng cùng với sự hướng dẫn của người bố.

Đoạn video về quá trình hồi phục chức năng vận động của bé Anqi cho thấy cô bé đã vô cùng đau đớn khi khóc và la hét mỗi lúc tập luyện. Dù những vận động với người bình thường là vô cùng đơn giản, nhưng với bé gái là cả sự khổ luyện và quyết tâm lớn.

“Ngay cả khi phải khóc để giải tỏa áp lực và sự tức giận sau mỗi lần trị liệu, nhưng con bé chưa bao giờ nói sẽ từ bỏ”, cô Yuan cho hay.

Nhiều người đã để lại bình luận thương cảm cho bé gái sau khi xem đoạn video về hành trình phục hồi chức năng. Tuy nhiên, cô Yuan cho biết cả cô và chồng quyết định họ cần “tàn nhẫn” vì tương lai của bé Anqi.

“Đây là chuyện liên quan tới cả phần đời còn lại của con bé. Do đó, dù có thể bị xem là tàn nhẫn, nhưng chúng tôi buộc phải chọn điều tốt nhất cho con”, cô Yuan giải thích.

Không ít người bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực không ngừng của bé gái dù mới 8 tuổi.

“Thời khắc bé gái chạy bộ, đó chính là thành quả”, hay “Bé gái, cháu quá tuyệt vời. Tinh thần của cháu đã vượt lên vô số người”, là 2 trong số nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại