Điều làm Công Vinh phải khóc

Tiểu Mã |

Điều gì có thể khiến một cầu thủ từng nếm trải đủ vinh quang và cay đắng như Công Vinh rơi lệ?

Đội trưởng ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh khẳng định chắc chắn anh sẽ giải nghệ sau năm 2016 và AFF Cup cuối năm nay sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ: "Tôi nghĩ được chơi cho ĐTQG là mong muốn của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng đôi khi mọi thứ đã không dễ dàng như bạn nghĩ.

Bởi có người nghĩ rằng tôi chơi hay, nhưng cũng nhiều người nói ngược lại, dù vậy tôi không quan tâm tới điều đó.

Tôi vẫn đang ở đây, là đội trưởng ĐTQG và cùng chiến đấu với HLV, với những đồng đội trẻ mới lần đầu lên tuyển. Tôi nghĩ mình là một phần của bóng đá Việt Nam.

Năm nay là lần cuối cùng tôi khoác áo ĐTQG, bởi năm sau tôi sẽ giải nghệ. AFF Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi.

Tôi nghĩ sau khi giải nghệ tôi sẽ rất nhớ bóng đá, tôi nghĩ mình sẽ khóc. Hiện tại, tôi vẫn muốn thi đấu bằng tất cả khả năng của mình.

Tôi muốn thi đấu, muốn mạnh mẽ hơn và có thể chạy và tập luyện hàng ngày bởi tôi rất yêu bóng đá".

Điều làm Công Vinh phải khóc - Ảnh 1.

 Công Vinh là mẫu cầu thủ luôn ra sân với khát khao cháy bỏng.

Hiện tại, Công Vinh vẫn đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất (74 trận) và là chân sút số 1 của ĐTQG Việt Nam (45 bàn).

Công Vinh từng tham dự 6 kỳ AFF Cup (trước đó là Tiger Cup). Trong đó bàn thắng quý giá nhất trong sự nghiệp của anh chính là pha làm bàn quyết định vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008, giúp Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch.

Mới đây, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, kể cả khi Công Vinh không còn duy trì phong độ đỉnh cao thì anh vẫn có thể là một "siêu dự bị" trong màu áo ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại