Công Vinh sẽ thành siêu dự bị của Hữu Thắng

Lê Sơn |

Đó là nhận xét của chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải sau khi theo dõi màn trình diễn của các ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Việt Nam như Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Từng bị hoài nghi khá nhiều, thậm chí cả những chỉ trích nhưng một lần nữa Công Vinh lại thể hiện vai trò là cánh chim đầu đàn, người lĩnh xướng hàng công ở ĐT Việt Nam khi liên tục ghi bàn ở các trận đấu gặp Đài Bắc (TQ), Syria, Hong Kong…

Nói về CV9, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có những nhận xét thú vị:

"Việc lập cú đúp trước Hong Kong chứng tỏ khả năng nhạy cảm của Công Vinh trước các tình huống, khả năng đón vị trí, xuất hiện đúng lúc ở các điểm nóng mặc dù luống tuổi.

Rõ ràng, những nỗ lực của Vinh trong việc giữ gìn sức khỏe, phong độ đã giúp anh lấn át tất cả những gì là thị phi.

Tôi nghĩ với một ngôi sao như Vinh mà gắn bó với một người trong làng giải trí như Thủy Tiên thì đương nhiên sẽ xảy ra những câu chuyện này, chuyện kia... Nhưng cậu ấy vẫn rèn luyện và chơi bóng được như thế thì chúng ta phải công nhận và trân trọng.

Đặc biệt là việc Hữu Thắng rất hiểu Công Vinh và sử dụng cậu ấy trong suốt thời gian dài là Hữu Thắng có con mắt tinh tường, nhìn người rất chuẩn xác".

Công Vinh sẽ thành siêu dự bị của Hữu Thắng - Ảnh 1.

 Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ngay cả khi Công Vinh không còn đỉnh cao phong độ thì anh vẫn hoàn toàn có thể là một siêu dự bị ở ĐTVN

Nói về khả năng sang năm Công Vinh sẽ thi đấu tiếp trên ĐTQG hay nhường sân lại cho các đàn em, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng:

"Tôi luôn có tâm niệm chúng ta hãy cố gắng hết mình, tới khi nào Tổ quốc không cần nữa thì mới nghỉ chứ nếu ĐTQG vẫn còn cần, các HLV vẫn cần thì mình vẫn cứ nên cống hiến.

Tôi nghĩ Công Vinh sẽ còn cống hiến được nhiều nữa. Kể cả sau này anh phải ngồi ngoài thì vẫn sẽ là một siêu dự bị".

Trong khi đó, trước 2 luồng ý kiến khen chê đối với trường hợp của Công Phượng (ở trận đấu gặp Syria), cựu ngôi sao của Thể Công lại đưa ra những nhận xét:

"Ở trận gặp Syria, tôi rất mừng vì Phượng dù chấn thương nhưng vào sân với tinh thần vẫn rất tốt và phát huy được những tố chất kỹ thuật của mình.

Tuy nhiên, do phải dự bị và không được thi đấu thường xuyên ở CLB, lại gặp phải chấn thương nữa nên Phượng vẫn chưa thi đấu được như kỳ vọng của NHM.

Mọi người cũng đừng nên ca ngợi quá mà nên theo dõi, động viên cậu ấy trong những thời gian sắp tới. Tôi nghĩ Công Phượng cũng cần cố gắng học hỏi, phấn đấu như Xuân Trường để được ra sân, đá chính ở CLB, đó mới là điều quan trọng nhất".

Công Vinh sẽ thành siêu dự bị của Hữu Thắng - Ảnh 2.

 Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Công Phượng cần học hỏi để được ra sân nhiều hơn giống như Xuân Trường.

Nhắc tới Xuân Trường, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng không quên dành tặng những lời khen ngợi:

"Theo tôi, trong 3 cầu thủ HAGL đc xuất ngoại thì Xuân Trường là người có khả năng nhất, vì anh có lợi thế lớn đó là tầm vóc và đôi chân khéo léo chẳng kém gì Tuấn Anh cả.

Xuân Trường cao lớn, mạnh mẽ. Cậu ấy được ra sân thi đấu ở Hàn Quốc khiến tôi rất mừng, chính điều ấy đã cho thấy sự hiệu quả khi về thi đấu ở Việt Nam bởi nó đã làm cậu ấy tự tin hơn, bản lĩnh hơn.

Còn Tuấn Anh thì chỉ thiếu một điều đó là không được thi đấu ở CLB thôi chứ tôi nghĩ Tuấn Anh cũng là 1 cầu thủ rất tài năng, chơi rất hiệu quả. Riêng ở trận đấu gặp Hong Kong, Tuấn Anh còn chơi tốt hơn so với trận gặp Syria.

Tài năng của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đã chứng tỏ giá trị của những cầu thủ được đào tạo bài bản, theo công nghệ Tây là rất hiệu quả. Nếu trước kia ông Miura biết sử dụng những con người như thế thì rõ ràng là sẽ có kết quả khả quan hơn nhiều.

Tôi nghĩ hiện tại những gì Hữu Thắng đang làm hoàn toàn không phải vì bầu Đức mà vì bóng đá Việt Nam và điều đó vẫn đang cho thấy sự đúng đắn. Tôi nghĩ chúng ta hãy nên tin tưởng ở HLV Hữu Thắng".

Trong khi đó, nói về việc bị thủng lưới 2 bàn của ĐT Việt Nam trước Hong Kong ở trận đấu chiều 3/6, cựu ngôi sao Thể Công đã nhận xét:

"Họ có tới 6-7 "Tây" cơ, nên họ chơi khác hẳn trận trước sang đá với Việt Nam, thế nên kết quả như vậy là có thể hiểu được.

Điều khiến tôi mừng nhất ở trận này không phải kết quả tỷ số mà là lối chơi của chúng ta vẫn tốt, vẫn giữ được sự liền mạch.

Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Quyết, Công Vinh vẫn chơi tốt. Hàng phòng ngự cũng tương đối mặc dù đã để thủng lưới 2 bàn. Tôi nghĩ đây là điều tích cực cần phải động viên khích lệ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại