Điều kỳ lạ gì đang diễn ra tại công ty tôn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ?

Pha Lê - Luyên NT |

Từ vị thế "ông trùm" ngành tôn Việt, Tập đoàn Hoa Sen rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, nợ hàng chục nghìn tỷ đồng.

Được thành lập từ ngày 8/8/2001 bởi ông Lê Phước Vũ trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) hiện là một trong những doanh nghiệp tôn thép hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Tính đến hết năm 2017, thị phần của tôn Hoa Sen chiếm 34% trong nước. Có được sự thành công này là bởi chiến lược duy trì giá thấp để ổn định thị phần của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, chiến lược đó không hẳn là có tác dụng tốt bởi gánh nặng chi phí tăng cao, áp lực chi phí khấu hao cũng lớn hơn khiến biên lợi nhuận sụt giảm.

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 (quý 4 niên độ tài chính của Hoa Sen do năm tài chính bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9 năm sau) có thể thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2010, Hoa Sen báo lỗ. Hoạt động kinh doanh chính của công ty báo lỗ 132 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 100 tỷ đồng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Hoa Sen từ vị thế "ông trùm" bị rơi vào cơn bĩ cực, "nợ như chúa chổm".

Điều kỳ lạ gì đang diễn ra tại công ty tôn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại