Điều cấm kỵ của đồng minh từ đầu chiến dịch quân sự khiến Tổng thống Ukraine thốt lên: "Giai đoạn tuyệt vọng"

Minh Khôi |

"Làm thế nào chúng tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công này? Đây là cách duy nhất", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với The New York Times.

Điều cấm kỵ

Kể từ những lô vũ khí tinh vi đầu tiên của Mỹ đến Ukraine, Tổng thống Biden chưa bao giờ vi phạm một điều cấm kị: Tổng thống Volodymyr Zelensky phải đồng ý không bao giờ sử dụng những vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ vi phạm mệnh lệnh của ông Biden là "tránh Thế chiến III".

Nhưng sự đồng thuận xung quanh chính sách đó đang bị lung lay. Hiện đang có một cuộc tranh luận sôi nổi bên trong Nhà Trắng về việc nới lỏng lệnh cấm cho phép lực lượng Ukraine tấn công các địa điểm phóng tên lửa và pháo binh Nga bên kia biên giới.

Đề xuất do Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra sau chuyến thăm Kiev tuần trước, vẫn đang trong giai đoạn hình thành và không rõ có bao nhiêu người đồng thuận. Các quan chức cho biết, đề xuất vẫn chưa được chính thức trình lên tổng thống.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew A. Miller từ chối bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ liên quan đến chính sách Ukraine, bao gồm cả báo cáo của ông Blinken sau khi ông trở về từ Kiev.

Tuy nhiên, New York Times dẫn lời các quan chức tham gia thảo luận cho biết quan điểm của ông Blinken đã thay đổi sau khi người Nga mở một mặt trận mới trong cuộc chiến.

Lực lượng Moscow đã đặt vũ khí ngay bên kia biên giới từ phía Đông Bắc Ukraine và nhắm vào Kharkov. Theo New York Times, Moscow biết rằng Ukraine sẽ chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái không phải của Mỹ và các loại vũ khí khác để nhắm mục tiêu vào họ để đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times tuần này, ông Zelensky cho biết việc không thể bắn tên lửa Mỹ và các loại vũ khí khác vào các mục tiêu quân sự ở Nga đã mang lại cho Moscow một "lợi thế rất lớn".

Tổng thống Ukraine thừa nhận "giai đoạn tuyệt vọng"

Trong nhiều tháng, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu, cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện của Nga, nhưng các cuộc tấn công chủ yếu được thực hiện bằng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, vốn không có sức mạnh và tốc độ như vũ khí của Mỹ.

Và Nga ngày càng bắn hạ được nhiều máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine hoặc khiến chúng lạc hướng nhờ các kỹ thuật tác chiến điện tử được cải tiến.

Anh, một đồng minh của Mỹ, đã âm thầm dỡ bỏ các hạn chế của mình, cho phép các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa "Storm Shadow" của nước này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào Nga một cách rộng rãi hơn.

Tuần này, Nga bắt đầu tập trận công khai với các đơn vị liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các hãng tin Nga cho biết đây là "sự đáp trả trước những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa từ các quan chức phương Tây chống lại Nga".

Tờ New York Times cho biết một số quan chức Mỹ lo ngại có 50% khả năng vũ khí hạt nhân có thể được kích hoạt.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky bác bỏ lo ngại leo thang, nói rằng khó có khả năng ông Putin sẽ thực hiện lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc trao đổi riêng với ông Blinken tuần trước và trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Zelensky lập luận rằng ở giai đoạn tuyệt vọng này của cuộc chiến, điều quan trọng là phải để ông sử dụng vũ khí Mỹ chống lại các đơn vị quân đội Nga.

"Đây là một phần biện pháp phòng thủ của chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công này? Đây là cách duy nhất", ông Zelensky nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại